Nhà môi giới kỳ cựu Phố Wall: "Thị trường đang tăng điểm hơi vô cớ"

Lê Tuyển (PV Đà THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ sáu, ngày 22/01/2021 06:44 GMT+7

VTV.vn - Ngay trước, trong ngày nhậm chức của Tổng thống Joe Biden chứng khoán Mỹ đã liên tục tăng điểm và còn cán mốc kỷ lục mới. Liệu đây có thực sự là xu hướng lâu dài?

Xung quanh vấn đề trên, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với ông Peter Tuchman - Giao dịch viên Sàn Chứng khoán New York (NYSE).

Theo ông, thị trường tăng điểm lúc này có đáng mừng?

Ông Peter Tuchman: Thị trường đang tăng điểm hơi vô cớ. Điều tôi lo là trong vài tuần tới khi Tổng thống Biden bắt đầu hoạch định chính sách, cũng là lúc các điều kiện khó khăn ập tới. Khi đó thị trường sẽ phản ứng thế nào? Bởi cho đến nay vẫn rất nhiều doanh nghiệp đóng cửa. Vẫn còn cả chặng đường dài trước khi người ta chịu đi máy bay, đi du thuyền, đi xem phim…

Vậy liệu có nguy cơ bán tháo không?

Ông Peter Tuchman: Thị trường có bán tháo không à? Tôi thực sự nghĩ là không. Thị trường vẫn sẽ như vậy thôi. Chúng ta đã trải qua thời kỳ kinh tế tệ nhất mà chứng khoán vẫn tăng. Điều ấy chứng tỏ, chứng khoán được đẩy lên bởi những có người có tiền, kiếm được nhiều tiền. Hy vọng của tôi là kinh tế sẽ vượt qua khó khăn tăng trưởng tốt thực sự, không lo là thị trường tự nhiên tỉnh giấc và thấy kinh tế không tốt như họ mong đợi.

Nhà môi giới kỳ cựu Phố Wall: Thị trường đang tăng điểm hơi vô cớ - Ảnh 1.

Ông Peter Tuchman - Giao dịch viên Sàn Chứng khoán New York (NYSE). Ảnh: Reuters

Theo ông, tăng tiền cứu trợ có giải quyết được vấn đề?

Ông Peter Tuchman: 2.000 USD hay 600 USD hay thậm chí 5.000 USD cho 1 gia đình 4 người, không việc làm, không tương lai chỉ như miếng băng gạc vá lên vết thương hở lớn. 

Vì vậy, điều tốt nhất là xử lý dịch bệnh, giúp người dân mạnh khoẻ, đưa tiêu dùng trở lại, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ - huyết mạch của nền kinh tế.

Ông có thể cho biết, thời gian tới nhà đầu tư cần để ý gì?

Ông Peter Tuchman: Vaccine, virus, volatility (biến động giá). 3 chữ V này sẽ giúp tiên đoán thị trường và nền kinh tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước