Nhiều DN kiến nghị hoãn thuế chống phá giá thép ngoại

Trần Việt-Thứ năm, ngày 05/12/2013 08:11 GMT+7

 Với mức thuế cao nhất hơn 30% với thép không gỉ nhập khẩu, nhiều DN trong nước lo ngại việc này sẽ khiến giá nguyên liệu sản xuất tăng cao.

Kết luận điều tra sơ bộ và kiến nghị áp thuế chống bán phá giá thép không gỉ nhập khẩu vừa được Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) đưa ra, với mức cao nhất hơn 30%. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp trong nước lo ngại việc này sẽ khiến giá nguyên liệu sản xuất tăng cao.

Ngay sau khi Cục Quản lý cạnh tranh kiến nghị áp thuế chống bán phá giá một số loại thép không gỉ nhập khẩu, gần 20 doanh nghiệp ngành này đã gửi đi thông cáo phản hồi. Các doanh nghiệp lo ngại nếu quyết định nêu trên được áp dụng, bản thân họ và người tiêu dùng Việt Nam sẽ rơi vào tình thế khó khăn và khó tránh khỏi bị thiệt hại.

Theo phân tích của doanh nghiệp, giá thép không gỉ nội địa hiện cao hơn 10-20% so với thị trường quốc tế. Do đó, nguồn nguyên liệu từ Trung Quốc, Malaysia, Indonesia và Đài Loan (Trung Quốc) là đầu vào chủ yếu của các doanh nghiệp Việt Nam. Việc áp thuế sẽ khiến các đơn vị này không thể tiếp cận nguồn nguyên liệu có giá cạnh tranh.

Ngoài ra, việc áp thuế sơ bộ sẽ làm tăng giá mặt hàng đồ gia dụng inox, tạo thêm gánh nặng cho người dân.

Trên cơ sở đó, gần 20 doanh nghiệp thép đề nghị Bộ Công Thương cân nhắc thận trọng về việc phê chuẩn lệnh áp thuế.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước