Nông dân đang "hụt hơi"

Quốc Lê (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 13/12/2018 11:11 GMT+7

VTV.vn - Nông dân đang đói thông tin thị trường, thiếu đất sản xuất lớn, thiệt thòi đủ đường, chỉ hưởng lợi phần nhỏ trong chuỗi sản xuất, "hụt hơi" trước hội nhập thời đại 4.0.

Đó là những vấn đề mà bài viết trên báo Tiền phong số ra ngày 13/12 cho rằng nông dân đang phải đối diện.

Bài báo trích dẫn ý kiến của Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp Việt Nam Hồ Xuân Hùng, thực sự là nông dân đang đuối hơi bởi cái gì cũng phải thuê, từ phun thuốc cho đến bón phân.

Nông dân đang thiếu kiến thức, chuyên môn trong chính lĩnh vực của mình. Một phần nguyên nhân là do chúng ta đang lo đào tạo dịch chuyển nghề trong khi việc đào tạo chính nghề nông cho nông dân lại chưa làm tốt, chưa bắt kịp với khoa học công nghệ.

Cũng bàn về mối lo cho ngành nông nghiệp, trên các báo số ra ngày 13/12 cũng dành nhiều không gian để nói về Đại hội Hội Nông dân Việt Nam vừa mới diễn ra. Tờ Lao động trích ý kiến của ông Nguyễn Văn Thống đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu: "Nông dân vẫn luôn băn khoăn về đầu ra sản phẩm, đặc biệt là cần sự hỗ trợ về áp dụng công nghệ thông tin, nông nghiệp công nghệ cao".

Thực tế, nếu không ứng dụng công nghệ cao, ngành nông nghiệp tụt hậu, mà ứng dụng vào lại thành ra khập khiễng khi chính những người chủ trên các nông trại, cánh đồng lại chưa nắm bắt được là bao.

Nông dân đang hụt hơi - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, trong mối liên minh Công - Nông - Trí Thức, nông dân vẫn là tầng lớp thiệt thòi nhất. Công nhân về hưu thì được, nông dân thì không. Nông dân cũng chẳng có các chế độ ốm đau, thai sản mà phải tự lo cho bản thân mình. Vậy làm sao để có nhân lực có trình độ sẵn sàng làm nông dân, sẵn sàng đồng hành cùng nông dân?

"Để những người đường cùng mới làm nông nghiệp thì không đúng. Ở nhiều quốc gia, những người ở lại làm nông nghiệp là làm giàu, còn ở Việt Nam, thường những người cùng đường mới làm nông nghiệp" là chia sẻ đầy chua xót của chính Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp Việt Nam Hồ Xuân Hùng nhưng nó phản ánh đúng thực tế hiện tại.

Theo dự báo của ngân hàng thế giới, nếu không có các thay đổi đáng kể thì năm 2020, khối ngành nông, lâm, ngư nghiệp sẽ còn thiếu khoảng 3,2 triệu lao động qua đào tạo.

Để có một nền nông nghiệp bền vững, tất phải lấy nông dân làm trung tâm. Vì vậy, bên cạnh các chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư, nâng cao trình độ của nông dân là yếu tốt cốt lõi. Vì thế, không chỉ là hướng dẫn nông dân ứng dụng khoa học, kỹ thuật mới, công nghệ vào sản xuất mà nhất định là những người đang ở trên mảnh đất ấy, hơn ai hết họ phải hiểu, phải biết, phải sẵn sàng để làm chủ. Phát triển nguồn lực cho nông nghiệp trước hết là phải thu hút và phát triển lao động có trình độ.

Gắn chặt phát triển logistics với chuỗi giá trị nông nghiệp Gắn chặt phát triển logistics với chuỗi giá trị nông nghiệp Nông dân cần thay đổi tư duy, hành động để làm chủ nông nghiệp hiện đại Nông dân cần thay đổi tư duy, hành động để làm chủ nông nghiệp hiện đại Đầu tư cho nông nghiệp mới chỉ chiếm 5#phantram Đầu tư cho nông nghiệp mới chỉ chiếm 5#phantram

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước