OECD hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu

Quốc Dũng (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 22/05/2019 06:07 GMT+7

Ảnh minh họa: Bloomberg

VTV.vn - Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới từ mức 3,3% xuống 3,2%.

OECD hối thúc các chính phủ giải quyết tranh chấp thương mại, trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang đe dọa tăng trưởng toàn cầu và kêu gọi các quốc gia giải quyết khác biệt dựa trên đàm phán và luật pháp quốc tế.

Ngoài ra, để đảm bảo tăng trưởng bền vững trước các thách thức trong tương lai, OECD khuyến khích các quốc gia trên thế giới cần đầu tư vào cơ sở hạ tầng, chuyển đổi số và kỹ năng nhằm đáp ứng các thách thức trong tương lai.

Lo ngại về kinh tế toàn cầu 'phủ bóng' lên chứng khoán châu Á Lo ngại về kinh tế toàn cầu "phủ bóng" lên chứng khoán châu Á IMF cảnh báo kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều rủi ro IMF cảnh báo kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều rủi ro IMF: Tăng trưởng kinh tế toàn cầu 2019 có thể chậm hơn dự kiến IMF: Tăng trưởng kinh tế toàn cầu 2019 có thể chậm hơn dự kiến

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước