OECD hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2019

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 22/11/2018 06:50 GMT+7

VTV.vn - OECD dự báo, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm sau là 3,5%, giảm 0,2% so với dự báo trước đó.

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cảnh báo, nếu căng thẳng thương mại vẫn tiếp diễn, mức tăng trưởng kinh tế thế giới sẽ giảm xuống dưới 3% vào năm 2020.

Đà tăng trưởng chậm lại của kinh tế thế giới có nguy cơ tác động xấu tới những nước không thuộc khối OECD. Nhiều thị trường mới nổi có thể đối mặt với tình trạng "chảy máu" nguồn vốn khi Cục dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất. Trong báo cáo của mình, OECD cũng hạ triển vọng đối với các nền kinh tế gặp rủi ro như Brazil, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Nam Phi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước