OPEC+ có thể đạt thỏa thuận về gia tăng sản lượng

Anh Phương (PV Đài THVN thường trú tại Trung Đông)-Thứ tư, ngày 25/05/2022 13:31 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia cho biết OPEC+ có thể sẽ tiến tới một thỏa thuận về gia tăng sản lượng lên cao hơn mức trước cắt giảm hồi tháng 4/2020.

Thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu đã được OPEC+ thiết lập hồi tháng 4/2020, nhằm đối phó với một giai đoạn giá dầu xuống thấp lịch sử vì COVID-19 lúc đó. Nhưng đến tháng 7/2021, cơ chế này đã quyết định là tới trước tháng 9/2022 thỏa thuận cắt giảm sẽ hết hạn và họ sẽ bắt đầu gia tăng sản lượng trở lại. Đây là lý do vì sao thị trường phản ứng tích cực sau tuyên bố trên của Riyadh.

Một thông tin được lan truyền tại Trung Đông những ngày gần đây là hiện 4 nước là Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Kuwait và Iraq còn khả năng tăng sản lượng thêm khoảng 4 triệu thùng/ngày.

Thực tế, lượng dầu được Saudi Arabia cung ra thị trường trong tháng 4 cũng đã gia tăng thêm 127.000 thùng/ngày. Tuy chưa thấm vào đâu so với những thiếu hụt của thị trường, nhưng việc thêm 127.000 thùng/ngày vào thị trường thì Saudi Arabia đã cung vào thị trường nhiều hơn mức quy định về gia tăng sản lượng mà OPEC+ phân bổ cho Riyadh, vốn chỉ là 100.000 thùng/ngày. Đó có thể là tín hiệu cho thấy Saudi Arabia đang có những động thái mềm mỏng hơn trước các sức ép của phương Tây.

OPEC+ có thể đạt thỏa thuận về gia tăng sản lượng - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa - Ảnh: Rigzone)

Trước đây, OPEC+ đã thỏa thuận bắt đầu từ tháng 8/2022, các nước sẽ có thể trở lại gia tăng sản lượng lên hơn mức trước cắt giảm nhưng đó phải là một sự gia tăng sản lượng có thỏa thuận.

Thực tế Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia trong tuyên bố mới đây cũng một lần nữa nhấn mạnh sẽ không bỏ qua vai trò của Nga trong bất cứ bước đi nào nếu gia tăng sản lượng. Nếu như vậy rất khó để kỳ vọng thị trường lúc ấy sẽ được đón nhận một sự gia tăng đột biến lượng cung dầu.

OPEC+ đến nay vẫn đưa ra quan điểm cho rằng thực tế họ đang cung dầu không ít vào thị trường. Có điều một số nước không chịu mua dầu của Nga. Vậy đấy không phải là trách nhiệm của họ.

Khả năng OPEC+ đạt thỏa một thỏa thuận về gia tăng sản lượng là có thể nhưng khó kỳ vọng sẽ có một sự gia tăng nào đáng kể khiến thị trường dầu có thể xoay chuyển, xuống dưới mốc 100 USD Mỹ/thùng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước