Phải kiên quyết cho phá sản các dự án không thể phục hồi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 04/04/2020 06:11 GMT+7

Quang cảnh phiên họp.

VTV.vn - Đây là nội dung được Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh tại phiên họp Ban Chỉ đạo xử lý 12 dự án kém hiệu quả ngày 3/4.

Phó Thủ tướng đề nghị, trước mắt cần phân chia các dự án thành 3 nhóm cụ thể gồm: Nhóm các dự án đã phục hồi có lãi; Nhóm các dự án có thể phục hồi; Nhóm các dự án không thể phục hồi để cho giải thể, phá sản.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành có liên quan cần lấy ý kiến thẩm định của các nhà tư vấn để xem dự án nào có thể dừng. Bên cạnh đó tìm đối tác cùng ngành nghề với các dự án có thể phục hồi để có thể liên kết, hợp tác cho thuê tài sản hoặc là bán đứt để thu hồi vốn cho Nhà nước.

Nhấn mạnh Nhà nước không đặt mục tiêu thu được bao nhiêu tiền từ xử lý dự án yếu kém mà quan trọng là trả được bao tiền để Nhà nước không còn gánh nợ, do vậy Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành cần sớm đưa ra phương án khả thi trên tinh thần tự chủ tự chịu trách nhiệm để có thể xử lý dứt điểm vào cuối năm nay theo yêu cầu của Thủ tướng.

Đà Nẵng: Nhiều dự án chậm tiến độ Đà Nẵng: Nhiều dự án chậm tiến độ

VTV.vn - Do vướng mắc giải phóng mặt bằng nên nhiều dự án trọng điểm của thành phố Đà Nẵng đang giậm chân tại chỗ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước