Phiên giao dịch chứng khoán sáng 28 Tết khá trầm lắng

Huy Hoàng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 22/01/2020 17:21 GMT+7

VTV.vn - Chỉ số VN-Index chỉ dao động trong biên độ hẹp quanh vùng 987 điểm với thanh khoản thấp. HNX-Index giảm 0,13 điểm, tương đương 0,12% xuống 105,46 điểm.

Sau phiên hào hứng ngày 21/1, các chỉ số thị trường đỏ lửa trở lại sau phiên ATO với lý do cũng đến từ áp lực chốt lời, chủ yếu là ở nhóm vốn hoá lớn.

Nhóm ngân hàng đỏ rực sau nhiều phiên bứt phá. Chỉ có 5/19 cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng là tăng giá. Ở chiều giảm điểm, MBB của Ngân hàng Quân đội giảm gần 1% xuống còn hơn 22.000 đồng/cổ phiếu. Mới đây, SCIC đã bán gần 1,8 triệu cổ phiếu MBB. Trước đó, các quỹ ngoại cũng đã chuyển nhượng trao tay 2,1 triệu cổ phiếu của ngân hàng này.

Nhóm dầu khí, BSR tiếp tục bứt phá gần 4% nhưng tình trạng dư mua đã có phần cân bằng với dư bán. Còn POW cũng là một mã tiến hơn 1% tại nhóm dầu khí trong bối cảnh đa phần các mã nhóm này đều đứng tại tham chiếu, điển hình như PVC, OIL, GAS.

Dòng tiền được bơm mạnh vào nhóm dệt may hàng loạt các mã nhóm này nhảy vọt như TCM, STK trần, GIL và MSH cận trần, TNG 6.5%. Có vẻ như nhóm này là điểm đến của dòng tiền khi đa phần các mã đều đã tích lũy trong một khoảng thời gian dài và chỉ chờ ngày tiền vào để bứt phá.

Phiên ngày 21/1 như dự báo về sự bứt phá ở nhóm dệt may ngày 22/1 khi lần lượt TCM, TNG càng về cuối phiên càng được "cứu" giá giúp cả hai đều giữ được tham chiếu. Mặt khác, nhóm này còn nhận được hỗ trợ từ thông tin Ủy ban Thương mại EU thông qua Hiệp định thương mại tự do với Việt Nam - EVFTA.

Diễn biến nhóm chứng khoán trong phiên sáng 22/1 (28 Tết) nhìn chung là khá tích cực khi đa phần các mã đều duy trì được sắc xanh. Tuy vậy, 3 "ông lớn" trong nhóm này lại có diễn biến khá trái chiều, trong khi VND bật tăng gần 2,5% thì SSI đứng tại tham chiếu, HCM lùi nhẹ 0,2%.

Sản xuất hàng gia dụng hiện là ngành tăng mạnh nhất thị trường khi tăng 3,58%. Ngược lại, bán lẻ hiện là ngành giảm mạnh nhất thị trường khi giảm 0,94%.

Khối ngoại mua ròng 7 tỷ đồng trên sàn HSX. Lực mua ròng tập trung ở các cổ phiếu VHM và VCB trên sàn HSX. Khối này cũng mua hơn 1,5 tỷ đồng trên sàn HNX.

Kết thúc phiên sáng 22/1, VN-Index tăng 1,38 điểm, tương đương 0,14% lên 987.75 điểm. Thanh khoản đạt 86,4 triệu đơn vị, với hơn 1.899 tỷ đồng. HNX-Index giảm 0,13 điểm, tương đương 0,12% xuống 105,46 điểm. Thanh khoản đạt 12,3 triệu đơn vị, với hơn 119 tỷ đồng.

Cổ phiếu Tesla tăng không ngừng nghỉ Cổ phiếu Tesla tăng không ngừng nghỉ Cổ phiếu Apple bật tăng lên mức cao nhất mọi thời đại Cổ phiếu Apple bật tăng lên mức cao nhất mọi thời đại 51,4 triệu cổ phiếu HVG được thỏa thuận sang tay 51,4 triệu cổ phiếu HVG được thỏa thuận sang tay

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước