Quan chức Trung Quốc nhận lì xì qua giao dịch điện tử bị cách chức

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 27/02/2018 06:04 GMT+7

Bao lì xì "ảo" trên ứng dụng Wechat (Ảnh: Wechat)

VTV.vn - Tại Trung Quốc, quan chức nhận lì xì vượt quá mức cho phép có thể bị cách chức kể cả lì xì ảo (tiền giao dịch qua mạng).

Theo tờ báo South China Morning Post, hình thức lì xì qua mạng được "ông lớn" công nghệ Tencent, chủ sở hữu Wechat - mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc - giới thiệu tại nước này lần đầu tiên năm năm 2014.

Một số cán bộ Nhà nước cấp cao của Trung Quốc đã bị cách chức ngay sau khi nhận khoản tiền lì xì lớn qua mạng. Ví dụ một sĩ quan cảnh sát cấp cao ở thành phố Long Nham, tỉnh Phúc Kiến sau khi nhận khoản tiền trị giá 10.430 Nhân dân tệ (hơn 37 triệu đồng) dưới hình thức lì xì online từ một doanh nhân địa phương, sĩ quan này đã bị cách chức ngay lập tức.

Lì xì ảo - cuộc chạy đua của các hãng công nghệ Trung Quốc Lì xì ảo - cuộc chạy đua của các hãng công nghệ Trung Quốc

VTV.vn - Mỗi bao lì xì ảo có thể không có giá trị lớn nhưng lại là loại dịch vụ đang rất được các tên tuổi Trung Quốc đầu tư.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước