Quản lý rủi ro trong hợp tác kinh tế với các quốc gia châu Phi

Ban Truyền hình đối ngoại-Thứ ba, ngày 17/12/2019 10:23 GMT+7

VTV.vn - Hiệp định thương mại tự do toàn châu Phi chính thức có hiệu lực từ tháng 5/2019 mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường này.

Trong giai đoạn 2010-2018, trao đổi thương mại hai chiều Việt Nam và các nước châu Phi đã tăng hơn 250% từ 2,52 tỷ USD lên 6,6 tỷ USD, hàng hóa của Việt Nam đã có mặt ở hầu hết các thị trường lớn của châu Phi như Nam Phi, Ai Cập, Ghana,... song để khai thác được lợi ích tiềm năng từ thị trường rộng lớn này, doanh nghiệp Việt Nam cần kiểm soát được các rủi ro khi làm ăn với các đối tác châu Phi.

Việt Nam tăng cường hợp tác kinh tế với các nước châu Phi Việt Nam tăng cường hợp tác kinh tế với các nước châu Phi

VTV.vn - Sáng 6/12, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo "Hợp tác Việt Nam - châu Phi: Kinh nghiệm quản lý rủi ro trong hợp tác kinh tế với các nước châu Phi".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước