Lãi suất vay nợ nước ngoài bình quân hiện đang ở mức thấp, khoảng 2,0%/năm, do trên 96% khoản vay nước ngoài có ưu đãi ODA. Nhưng trong vòng 5 năm tới, các khoản vay ODA sẽ giảm dần và chấm dứt. Chính phủ sẽ phải vay những khoản kém ưu đãi hơn cho đầu tư phát triển, theo lãi suất thị trường.
Để giảm bớt rủi ro nợ công, Bộ Tài chính cho biết sẽ tái cơ cấu để giảm đỉnh nợ, đồng thời, chuyển từ vay nước ngoài sang huy động vốn trong nước.
Bộ Tài chính cũng khẳng định sẽ kiểm soát chặt việc thực hiện hạn mức nợ nước ngoài theo phương thức tự vay tự trả của DN và tổ chức tín dụng, bảo đảm trong hạn mức được phê duyệt. Hiện tỷ lệ vay nợ nước ngoài đã giảm xuống 46% GDP trong năm ngoái, từ mức 48,9% GDP của năm 2017.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!