Sàn chứng khoán Tokyo mở cửa đầu năm

Quang Hưng, Hồng Khang (Thường trú Đài THVN tại Nhật Bản)-Thứ hai, ngày 06/01/2020 17:32 GMT+7

VTV.vn - Sáng 6/1, sàn chứng khoán Tokyo đã chính thức mở cửa sau kỳ nghỉ dài đón năm mới, trong bối cảnh lo ngại về tình hình căng thẳng tại Trung Đông đang gia tăng.

Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo đã chính thức mở cửa vào sáng nay (6/1), ngày giao dịch đầu tiên của năm 2020. Tại thời điểm mở cửa, chỉ số chứng khoán Nikkei đã giảm mạnh tới 450 điểm, tương đương 2% và hạ xuống quanh mốc 23.200 điểm so với thời điểm đóng cửa cuối năm ngoái, do lo ngại về tình hình căng thẳng đang gia tăng tại Trung Đông đã tác động mạnh mẽ tới giao dịch chứng khoán phiên đầu tiên trong năm mới. 

Các nhà đầu tư suy đoán về nguy cơ biến động giá dầu tại Nhật Bản, đất nước phụ thuộc gần 90% vào lượng dầu thô từ Trung Đông. Ngoài ra, hai chỉ số chứng khoán khác tại Nhật Bản là JPX Nikkei 400 và TOPIX cũng giảm mạnh quanh mốc gần 2%.

Theo các nhà quan sát thời điểm mở cửa sáng nay, trên thị trường tiền tệ, tỷ giá của đồng Yen đã tăng trên 1 Yen so với đồng USD, điều này sẽ tác động đến các cổ phiếu của nhóm các mặt hàng xuất khẩu. Hiện tại các nhà đầu tư Nhật Bản đang chú ý theo dõi động thái liệu có sự trả đũa lẫn nhau được lặp lại giữa Mỹ và Iran.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước