Sẽ thành lập Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam - EU

VTV Digital-Thứ ba, ngày 22/09/2020 16:41 GMT+7

VTV.vn - EuroCham và VCCI sẽ thành lập hội đồng doanh nghiệp Việt Nam châu Âu để tận dụng lợi ích từ Hiệp định EVFTA mang lại.

Sau gần 2 tháng EVFTA có hiệu lực, nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực tại thị trường EU, đặc biệt là dệt may da giày, nông lâm, thủy sản. Ưu đãi thuế quan và hơn thế là cơ hội hợp tác, các doanh nghiệp Việt Nam và châu Âu cần làm gì để tận dụng lợi ích từ hiệp định này?

Xung quanh vấn đề trên, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hải Minh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham).

Sẽ thành lập Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam - EU - Ảnh 1.

EVFTA là một hiệp định toàn diện, chất lượng cao và mang lại lợi ích kinh tế rõ rệt cho cả Việt Nam và EU. Ảnh: VGP.

Chỉ hơn 1 tháng sau khi EVFTA có hiệu lực, giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sang EU trong tháng 8/2020 là 350 triệu USD, tăng 17% so với tháng 7, ông đánh giá thế nào về kết quả này?

Ông Nguyễn Hải Minh: Kết quả này rất khả quan và tích cực. Đặc biệt, kết quả này phản ánh được 2 yếu tố khách quan: Một là, tăng trưởng và xuất khẩu của Việt Nam sang châu Âu đã tăng trở lại sau thời gian gián đoạn vì COVID-19; Hai là, chứng tỏ Hiệp định EVFTA có hiệu lực tác động tích cực đến việc xuất khẩu của Việt Nam sang EU.

Trong tháng vừa rồi chúng tôi được biết có một số thành viên của EuroCham về hoạt động thu mua nông thủy sản ở Việt Nam. Phần lớn các công ty đều có kế hoạch mở rộng thu mua trong thời gian tới.

Thường xuyên làm việc với các doanh nghiệp châu Âu, ông đánh giá như thế nào về chất lượng và năng lực sản xuất của các doanh nghiệp Việt Nam so với yêu cầu của thị trường châu Âu?

Ông Nguyễn Hải Minh: Nhìn một cách tổng thể, mặc dù mức độ tăng trưởng xuất khẩu sang EU là tích cực, nhưng quy mô và chất lượng vẫn còn nhiều yếu tố cần nâng cao.

Với các mặt hàng công nghiệp, xuất khẩu chủ yếu vẫn phụ thuộc vào các doanh nghiệp FDI. Còn những sản phẩm nông nghiệp Việt Nam còn tình trạng doanh nghiệp châu Âu đứng tên thu mua sản phẩm hoặc chưa được xuất hiện ở những chuỗi phân phối lớn.

Sẽ thành lập Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam - EU - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hải Minh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam. Ảnh: Báo Đầu tư.

Doanh nghiệp châu Âu có những khuyến nghị gì để tận dụng tối đa những lợi ích mà EVFTA mang lại cho cả hai bên? Doanh nghiệp Việt Nam phải làm gì để tận dụng được lợi thế của hiệp định này?

Ông Nguyễn Hải Minh: Một số sản phẩm thế mạnh, chúng tôi vẫn đang tiếp cận thị trường Việt Nam như ô tô, xe máy, thiết bị công nghệ... Doanh nghiệp châu Âu vẫn mong muốn Việt Nam tiếp tục giữ vững mức độ cải cách về thể chế và thủ tục hành chính như trong những năm vừa qua, từ đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp châu Âu khi nhập khẩu.

Đối với doanh nghiệp châu Âu, ngoài việc giao thương mua bán với doanh nghiệp Việt Nam còn nhiệm vụ đó là nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam và chuyển giao công nghệ, tham gia nhiều hoạt động đổi mới sáng tạo. Đây là lý do Euro Cham và VCCI sẽ thành lập hội đồng doanh nghiệp Việt Nam châu Âu mục đích chính để thực thi các mục tiêu này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước