Sôi động mua bán quốc tịch tại Trung Đông

Anh Phương (PV thường trú Đài THVN tại Trung Đông)-Thứ ba, ngày 13/11/2018 09:37 GMT+7

VTV.vn - Chưa bao giờ, mua bán quốc tịch lại được thương mại hóa và nở rộ như hiện nay, đặc biệt là tại Trung Đông.

Tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, ước tính có khoảng 6 triệu người nước ngoài tới đây làm ăn sinh sống. Theo một số liệu gần đây, có đến hơn một nửa đã bỏ số tiền mà họ đã dành dụm suốt bao năm làm việc tại mảnh đất Vùng Vịnh giàu dầu mỏ này để mua quốc tịch của một quốc gia nào đó.

Báo The National cho biết, dẫn đầu danh sách chi tiền mua quốc tịch là những người nhập cư tới từ Syria, Libanon, Iraq hay Palestine. Họ là những người đã may mắn tìm được một việc làm tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Nhưng mục tiêu của họ giờ đây phải mua được quốc tịch của một quốc gia nào đó để đảm bảo một tương lai bền vững, giải thoát khỏi những biến động chính trị tại quê hương mình và có thể được tự do nhập cảnh tới nhiều nước.

Mua được quốc tịch thứ hai đang mở ra một cuộc sống mới cho rất nhiều người dân tại Trung Đông. Song việc cấp quốc tịch quốc tịch cho những người có nhu cầu cũng đang mang lại những nguồn lợi nhuận khổng lồ cho các quốc gia.

Theo trang mạng Forbes Trung Đông, việc đổi quốc tịch lấy tiền đầu tư đã giúp Malta từ một quốc gia nhiều năm liền thâm thủng tài khóa thì nay, tỷ lệ tăng trưởng tới 3,9%, cao nhất trong Liên minh châu Âu. Hay Hy Lạp, chính sách thu hút đầu tư bằng cấp quốc tịch cũng đã mang về cho nước này tới 1,5 tỷ Ruro.

Tuy nhiên, nhiều người cũng lo ngại, quốc tịch được rao bán và mua dễ dàng cũng sẽ trở thành cơ hội vàng cho những hoạt động phạm pháp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước