Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2018 lên 7%

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 17/07/2018 19:27 GMT+7

Kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh. Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Ngày 17/7, Ngân hàng Standard Chartered đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam lên 7% trong năm 2018, cao hơn dự báo trước đó của chính ngân hàng này là 6,8%.

Sự tăng tốc của tất cả các động lực trong nước đã khiến Standard Chartered nâng mức dự báo tăng trưởng của Việt Nam. Xây dựng và sản xuất dự kiến vẫn là hai lĩnh vực có mức tăng trưởng cao nhất trong năm 2018.

Bên cạnh dự báo tăng trưởng lạc quan 7% cho cả năm, Ngân hàng Standard Chartered còn dự báo lạm phát cả năm chỉ tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2017, thấp hơn so với kế hoạch Chính phủ đã đề ra.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI chảy vào Việt Nam sẽ tiếp tục ở mức cao trong năm 2018, nhất là vào lĩnh vực sản xuất khi chiếm gần 50% tổng lượng vốn FDI thu hút.

Ngân hàng Standard Chartered dự báo vốn FDI đăng ký và thực hiện trong năm 2018 sẽ đạt gần 15 tỷ USD. Các chuyên gia kinh tế của Standard Chartered cũng cho rằng Việt Nam sẽ thặng dư thương mại ở mức vừa phải từ nay đến cuối năm nhờ xuất khẩu tăng trưởng mạnh mẽ trong khi nhập khẩu chậm lại.

Các DN châu Á - TBD đánh giá cao sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam Các DN châu Á - TBD đánh giá cao sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

VTV.vn - Đó là đánh giá có được sau buổi kết nối đoàn các Phòng Thương mại châu Á - Thái Bình Dương với doanh nghiệp Việt Nam, diễn ra vào sáng 23/4 tại Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước