Tại sao châu Âu chưa có biện pháp mạnh tay thúc đẩy kinh tế?

Tài Phan (VTV24 - bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 16/10/2014 19:00 GMT+7

Đoàn người thất nghiệp xếp hàng tại một trung tâm việc làm tại châu Âu (Ảnh: Bloomberg)

Số liệu tăng trưởng kém lạc quan của nền kinh tế châu Âu mới đây đã đẩy giá trị đồng Euro xuống mức thấp kỷ lục, nhưng giới chức châu Âu vẫn chưa đưa ra những liệu pháp mạnh tay.

Theo tờ The Wall Street Journal, nếu nhìn nền kinh tế châu Âu như một cốc nước đã đầy được một nửa thì có thể thấy giá tài sản đang dần hồi phục, mức tăng trưởng dương, các chính sách "thắt lưng buộc bụng" ít nhiều đã dần dần dễ chấp nhận hơn đối với người dân.

Nếu nhìn nền kinh tế châu Âu như một cốc nước đã bị vơi một nửa thì có thể thấy mức tăng trưởng dương hiện tại vẫn quá khiêm tốn để có thể thúc đẩy thị trường việc làm, tín dụng khu vực tư nhân vẫn tiếp tục thu hẹp.

Dù nhìn theo cách nào nhưng một điều chắc chắn rằng, cốc nước đã đầy một nửa là câu chuyện của năm 2013. Thực tế hiện nay, cốc nước này vẫn đang từ từ vơi dần.

Phần điểm báo kinh tế quốc tế sau đây sẽ phân tích chi tiết về vấn đề này:

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước