Tại sao người dân Thụy Sỹ phản đối dự luật lương tối thiểu?

TCKD-Thứ năm, ngày 22/05/2014 14:20 GMT+7

Thụy Sỹ vừa có cuộc trưng cầu dân ý về việc lần đầu tiên áp dụng lương tối thiểu tại quốc gia này. Kết quả cho thấy, đa phần người dân Thụy Sỹ phản đối dự luật này với số phiếu áp đảo 76%.

Nếu được áp dụng mức lương tối thiểu sẽ khoảng 25USD/giờ. Đây là mức lương tối thiểu cao nhất trên thế giới, hơn gấp đôi so với nền kinh tế mạnh như Mỹ, Đức hay Anh. Theo các tổ chức công đoàn tại Thụy Sỹ, người lao động trong những ngành trả lương thấp không có đủ tiền để chi trả cho mức phí sinh hoạt thuộc hàng đắt đỏ nhất thế giới.

Tuy nhiên kết quả cuộc bỏ phiếu vừa diễn ra cho thấy một thực tế, vì lý do này hay lý do khác, hầu hết người dân Thụy Sỹ không coi tiền lương thấp là vấn đề hoặc chí ít không phải là điều cấp bách khiến Chính phủ phải nhanh chóng sửa đổi.

Video sau sẽ phản ánh chi tiết vấn đề này:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước