Tăng trưởng kinh tế Ấn Độ giảm tốc mạnh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 04/12/2018 09:25 GMT+7

VTV.vn - Theo số liệu chính thức, tăng trưởng GDP của Ấn Độ đạt 7,1% trong quý III, giảm tốc mạnh từ mức tăng 8,2% của quý trước đó.

Mức tăng trưởng này thấp hơn mọi dự báo của các nhà phân tích. Tăng trưởng của Ấn Độ bị ảnh hưởng trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu suy giảm và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung. Tuy nhiên, nhiều áp lực lớn đối với kinh tế Ấn Độ đã được giải tỏa vài tuần trở lại đây như giá dầu giảm 35% từ đầu tháng 10 hay đồng nội tệ Rupee của nước này cũng tăng hơn 5% so với đồng USD sau nhiều đợt chạm đáy từ đầu năm. 

Các chuyên gia nhận định, kinh tế Ấn Độ sẽ trở lại đường đua tăng trưởng nhanh trong những tháng tới, nhờ chính sách tài khóa được nới lỏng trước thềm cuộc tổng bầu cử năm sau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước