Tạo môi trường để FDI "bén rễ"

Hoàng Nga (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 04/10/2018 06:07 GMT+7

VTV.vn - Triển khai nhiều chính sách, hạ tầng thuận lợi; tham gia các cuộc tiếp xúc với nhà đầu tư nước ngoài để mời rót vốn là một số giải pháp thu hút FDI ở nhiều địa phương.

Những dấu mốc có cả kết quả đạt được và cả những mặt còn tồn tại, hạn chế của dòng vốn FDI. Ngay trong hội nghị ngày 4/10, Thủ tướng Chính phủ cũng đã nhìn nhận thẳng thắn về những hạn chế này như nhiều dự án FDI còn tiêu tốn năng lượng, gây ô nhiễm môi trường hay báo lỗ, chuyển giá.

Việc liên kết giữa các doanh nghiệp FDI và DN trong nước còn hạn chế, ngay cả việc chuyển giao khoa học công nghệ cũng rất thấp. Điều này khiến cho người lao động Việt Nam vẫn mãi chỉ là công nhân làm thuê. Thậm chí, Thủ tướng cũng chỉ ra nhiều doanh nghiệp FDI còn đang sử dụng công nghệ ít tiên tiến so với khu vực.

Dù vậy, có mặt tại hội nghị, nhiều đại biểu vẫn đánh giá chủ trương thu hút dòng vốn FDI của Chính phủ là đúng đắn. Sau 30 năm, chúng ta vẫn được nhiều hơn mất khi nhờ từ dòng vốn ngoại này mà làm thay đổi căn bản cơ cấu kinh tế của nhiều địa phương, trở thành nguồn động lực quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh kế. Nắm bắt được điều này, một số tỉnh thành đã chủ động triển khai nhiều chính sách, cơ sở hạ tầng thuận lợi để thu hút dòng vốn ngoại.

Một hệ thống hoàn chỉnh từ ngân hàng, bưu điện, bệnh viện, khu thể thao, nhà ở… là mô hình vận hành của Khu công nghiệp Việt Nam Singapore (VSIP) tại Bình Dương, hình thành tại Việt Nam từ cách đây 22 năm trước, khởi đầu trên cơ sở ý tưởng hợp tác của Chính phủ hai nước Việt Nam và Singapore.

Hiện nay, VSIP đã thu hút đầu tư từ hơn 700 tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp trong nước với 12 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đại diện VSIP cho biết, để thu hút doanh nghiệp FDI, cơ sở hạ tầng đóng vai trò rất quan trọng.

Không thụ động ngồi chờ các nguồn FDI rót vốn, một số quỹ đầu tư, doanh nghiệp đã xông xáo tham gia các cuộc tiếp xúc với các nhà đầu tư nước ngoài để mời gọi họ đầu tư vào Việt Nam. Cách đây hơn 10 năm, Vina Capital lúc mới thành lập chỉ có 10 triệu USD nhưng đến nay, tổng tài sản quản lý đã lên tới 1,8 tỷ USD.

Ở các địa phương đang thu hút mạnh nguồn vốn FDI, việc xây dựng các chính sách, quy hoạch cũng được bàn thảo rất kỹ. Đây cũng chính là bí quyết giúp Bình Dương trở thành 1 trong 3 địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước, chỉ sau Hà Nội và TP.HCM.

Sau 30 năm, Việt Nam trở thành nền kinh tế thành công trong thu hút FDI Sau 30 năm, Việt Nam trở thành nền kinh tế thành công trong thu hút FDI Việt Nam tiếp tục chính sách nhất quán thu hút FDI Việt Nam tiếp tục chính sách nhất quán thu hút FDI Khai phá con đường FDI vào Việt Nam Khai phá con đường FDI vào Việt Nam

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước