Thâm hụt thương mại Mỹ tăng lên hơn 39 tỷ USD

Lê Tuyển-Thứ ba, ngày 11/03/2014 13:44 GMT+7

Bộ Thương mại Mỹ cho biết, thâm hụt thương mại trong tháng 1 của nước này đã tăng 0,3% so với tháng 12/2013, lên 39,1 tỷ USD do hóa đơn nhập khẩu dầu mỏ và các mặt hàng khác gia tăng.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu tăng 0,6% lên 192,8 tỷ USD nhờ việc bán các trang thiết bị, máy bay và thiết bị y tế, trong khi giá trị nhập khẩu tăng 0,6% lên 231,6 tỷ USD, do hóa đơn nhập khẩu dầu mỏ tăng 9%. Ngoài ra, lượng lương thực và máy móc nhập ngoại cũng tăng.

Các chuyên gia kinh tế nhận định, kết quả trên cho thấy thâm hụt thương mại của Mỹ sẽ vẫn có xu hướng giảm dần trong năm nay. Trong năm 2013, thâm hụt thương mại của Mỹ đã giảm 11,2% xuống 474,9 tỷ USD và phần nào hỗ trợ đà tăng trưởng chung cho nền kinh tế.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước