Tháng đầu năm, xuất khẩu sang Hoa Kỳ tăng mạnh

Minh Khuê-Chủ nhật, ngày 23/02/2014 18:09 GMT+7

Số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam cho thấy, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Hoa Kỳ tháng 1/2014 đạt trên 2,35 tỷ USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2013.

Dệt may tiếp tục là mặt hàng đạt kim ngạch cao nhất với 954,53 triệu USD, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước. Đứng thứ hai về kim ngạch là mặt hàng giày dép các loại với 248,12 triệu USD, tăng 2,6% so cùng kỳ. Gỗ và sản phẩm gỗ là mặt hàng đứng thứ 3 về kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ với 186,67 triệu USD, tăng 1,9%.

Đáng chú ý, mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện kim ngạch xuất khẩu đứng vị trí thứ 5 với 126,93 triệu USD, nhưng lại là mặt hàng có mức tăng trưởng vượt lên hơn cả, tăng 1.033,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ, cộng đồng người Việt khoảng 1,5 triệu người là thị trường tiêu thụ quan trọng và là cầu nối đưa hàng Việt Nam sang Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, đàm phán TPP đang đi vào giai đoạn kết thúc sẽ mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước