Thị trường châu Á hồi phục

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 19/04/2019 14:37 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Thị trường chứng khoán châu Á trong sáng nay (19/4) đã có xu hướng phục hồi sau phiên giảm điểm trước đó.

Tuy nhiên, khối lượng giao dịch trong khu vực thấp hơn bình thường, do nhiều thị trường lớn như Australia, Hong Kong (Trung Quốc) đóng cửa nghỉ lễ.

Dẫn đầu đà tăng của khu vực là thị trường Nhật Bản với chỉ số Nikkei 225 tăng 0,66%. Trong đó, lĩnh vực công nghệ tăng mạnh nhất với cổ phiếu của Nintendo tăng vọt hơn 11% sau khi Reuters đưa tin Tencent được chấp nhận bán thiết bị trò chơi Nintendo Switch tại Trung Quốc, một trong những thị trường video game lớn nhất thế giới.

Chứng khoán Trung Quốc cũng phục hồi sau phiên giảm điểm, vì làn sóng chốt lời. Thị trường này được cho là vẫn còn dư địa để tăng trong thời gian tới, bởi nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi, định giá cổ phiếu đang ở mức tương đối thấp và dòng tiền ngoại vẫn tiếp tục đổ vào.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước