Thị trường hàng hóa khởi sắc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 13/04/2020 14:34 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Tuần qua, dù dịch COVID-19 trên toàn cầu vẫn chưa có dấu hiệu giảm, tuy nhiên do nhiều yếu tố khách quan hỗ trợ đã giúp thị trường hàng hóa khởi sắc xanh.

Trong nhóm nông sản, giá cả 3 mặt hàng ngô, đậu tương và lúa mỳ đều tăng nhẹ trong tuần qua.

Nhóm nguyên liệu công nghiệp cũng đồng loạt tăng mạnh, nổi bật là giá cà phê tăng 3,22% lên mức hơn 60 triệu đồng/tấn nhờ vào đà tăng của đồng Real so với USD khiến hoạt động xuất khẩu cà phê của Brazil chậm lại.

Nhóm kim loại nhận được nhiều sự hỗ trợ của tâm lý thị trường khiến giá đồng và quặng sắt tăng lần lượt 3,06% và 2,68%.

Cung cầu giá cả nằm trong trong kiểm soát Cung cầu giá cả nằm trong trong kiểm soát

VTV.vn - Tình hình cung cầu giá cả thị trường trước và trong Tết Nguyên đán Canh Tý cơ bản bình ổn, nằm trong kiểm soát và diễn biến theo đúng với kịch bản đã đề ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước