Thị trường phim ảnh có một năm "thê thảm" vì COVID-19

Thùy An-Thứ năm, ngày 31/12/2020 19:24 GMT+7

VTV.vn - Báo cáo cho thấy, ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu mất khoảng 32 tỷ USD trong năm đại dịch.

Năm thê thảm cho phim rạp

Theo báo cáo mới nhất của công ty nghiên cứu công nghệ và truyền thông Omdia, ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu sẽ mất 32 tỷ USD vào năm 2020 do vì đại dịch COVID-19 trong đó, doanh thu phòng vé giảm 71,5% so với năm 2019.

Thị trường phim ảnh có một năm thê thảm vì COVID-19 - Ảnh 1.

Các rạp chiếu phim trống trơn vì đại dịch (Ảnh: Indian express)

Đây là năm đầu tiên sau 20 năm, doanh thu từ các phòng vé toàn cầu giảm xuống dưới 13 tỷ USD.

Trái với cảnh đìu hiu, vắng lặng của các phòng vé toàn cầu, doanh thu từ video trực tuyến lại có sự tăng trưởng chưa từng có. Báo cáo thấy, doanh thu từ thị trường này tăng 30%, từ 26 tỷ USD trong năm 2019 lên 34 tỷ USD năm 2020. Trong số này, các PVOD (video yêu cầu dạng cao cấp) chỉ thu về 630 triệu USD cho các hãng phim.

Khủng hoảng chưa từng có nhưng báo cáo cũng ghi nhận tâm lý tương đối lạc quan của các nhà phát hành. Nhiều hãng phim vẫn ấp ủ các bom tấn mới để sẵn sàng tung ra trong năm 2021 khi vaccine đã được phân phối trên toàn cầu.

Thị trường phim ảnh có một năm thê thảm vì COVID-19 - Ảnh 3.

Các dịch vụ video ăn khách hơn vì người xem ở nhà

Maria Rua Aguete, giám đốc cấp cao của Omdia cho biết, COVID-19 đã tạo ra một "nút thắt cổ chai" cho thị trường phim ảnh toàn cầu, đồng thời đặt ra những câu hỏi mới cho ngành phát hành phim truyền thống.

"Năm 2020 dù rất khủng khiếp nhưng lại tạo ra một cơ hội duy nhất cho hãng phim thử nghiệm các mô hình phân phối khác như PVOD, thậm chí là phát trực tuyến thẳng mà sợ thiệt hại trong quan hệ tương đương như trước đây", bà Aguete.

Bom tấn trở thành bom… xịt

Đại dịch khiến một trong những ông lớn của ngành giải trí là Disney lao đao. Hồi tháng 9, Disney đã phải tuyên bố sẽ sa thải 28.000 nhân viên, tương đương 25% lực lượng lao động của hãng tại các công viên giải trí trên khắp nước Mỹ vì lệnh đóng cửa và cấm tập trung đông người.

Thị trường phim ảnh có một năm thê thảm vì COVID-19 - Ảnh 4.

Ở mảng phim ảnh, bom tấn Mulan (Mộc Lan) của hãng đã không thể ra rạp rộng rãi ở Mỹ sau nhiều lần hoãn vì đại dịch. Vào giữa năm. Disney vẫn quyết định ra mắt bộ phim này với định hướng mới là ra rạp ở châu Á, nơi các rạp chiếu phim được phép mở cửa trong bối cảnh bình thường mới và chiếu trực tuyến trên nền tảng Disney+ với mức phí khoảng 30 USD ở Mỹ và châu Âu.

Tại một số quốc gia không có dịch vụ Disney+, Mulan được chiếu trở lại sau khi các rạp chiếu được phép hoạt động.

Tính đủ mọi cách nhưng doanh thu của Mulan vẫn là nỗi thất vọng lớn.

Mulan có kinh phí lên tới 200 triệu USD nhưng chỉ thu về 70 triệu USD từ các phòng vé.

Hiện chưa có số liệu chính thức thống kê về doanh thu của phim trên dịch vụ Disney+. Tuy nhiên theo tính toán phải có khoảng 8.7 triệu người dùng chi 30 USD để thuê phim trên ứng dụng này thì Mulan mới tạm hòa vốn.

Thị trường phim ảnh có một năm thê thảm vì COVID-19 - Ảnh 6.

Phim hoạt hình bom tấn Soul cũng được ra mắt đồng thời cả ở rạp lẫn trực tuyến

Trong dịp Giáng sinh, hãng này cũng quyết định tung ra bộ phim hoạt hình lớn nhất năm Soul đồng thời ở rạp lẫn trên Disney+ với hy vọng sẽ thu hút lượng người xem lớn trong dịp nghỉ lễ.

Trong vô vàn khủng hoảng, Disney+ là điểm sáng của ông lớn giải trí Mỹ. Nền tảng này đã tăng trưởng rất tốt khi có 73 triệu người đăng ký sử dụng và trả phí trong năm đầu tiên ra mắt.

Trong khi đó, Tenet, bộ phim bom tấn của đạo diễn lừng dang Christopher Nolan, dũng cảm phát hành giữa đại dịch đã lâm vào cảnh "thu không đủ bù chi".

Thị trường phim ảnh có một năm thê thảm vì COVID-19 - Ảnh 7.

Dù thu về 362 triệu USD trên toàn thế giới và trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ 4 trong năm nhưng Tenet vẫn không hòa vốn vì kinh phí sản xuất và tiếp thị quá tốt kém.

Theo thống kê, Warner Bros. lỗ khoảng 100 triệu USD với siêu phẩm Tenet của Christopher Nolan.

Sau Tenet, hầu như các phim bom tấn đều "rút lui" vì năm 2020 quá nhiều rủi ro. Theo Vulture, khoảng 100 dự án điện ảnh bị hoãn vì dịch, trong đó có nhiều bộ phim rất được mong chờ như No Time To Die, Black Widow, Fast & Furious 9...

Thậm chí Jurassic World: Dominion còn dự kiến bị lùi đến tận năm 2022 do đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề tới quá trình sản xuất.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước