Thị trường xe máy tại Hà Nội trầm lắng

Nguyễn Thương-Chủ nhật, ngày 01/12/2013 10:23 GMT+7

Mặc dù có một số mẫu xe tăng giá nhưng thị trường xe máy tại Hà Nội khá trầm lắng, dù đã vào thời điểm mua sắm cuối năm.

Theo khảo sát tại một số đại lý kinh doanh xe gắn máy trung tâm khu vực nội thành Hà Nội, trung bình mỗi ngày chỉ bán ra khoảng 30 xe thay vì gấp 10 lần mỗi mùa mua sắm dịp cuối năm trước đây.

‘ Ảnh minh họa

Hiện tồn kho xe gắn máy của nhiều hãng ở mức cao, chẳng hạn năm nay Honda Việt Nam chỉ tiêu thụ được khoảng 1,9 triệu xe, tương tự như vậy là Yamaha Việt Nam, công ty chỉ chiếm 25% thị phần xe máy, ước tính tiêu thụ khoảng 750.000 xe trong năm nay, dư thừa trung bình 50%.

Các doanh nghiệp khác như SYM, Suzuki... còn khó khăn hơn nhiều khi dư thừa công suất trên 50%.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước