Thủ tướng: Không chấp nhận nhập siêu năm 2019

Minh Hằng (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 18/01/2019 06:00 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

VTV.vn - Đây là một trong những nhấn mạnh của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi tham dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ Công Thương sáng 17/1.

Đánh giá lại 1 năm qua, Thủ tướng cho rằng Bộ Công Thương đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ, là bộ đi đầu trong việc cắt giảm các thủ tục và điều kiện kinh doanh. Đặc biệt, trong năm 2018, lần đầu tiên xuất siêu trên 7 tỷ USD, kéo dài thành tích xuất siêu liên tục 3 năm liền.

Tuy vậy, Thủ tướng cũng nhắc nhở Bộ Công Thương không được chủ quan, thỏa mãn, mà phải nhìn nhận rõ cơ hội, thách thức, xác định cần chuẩn bị những gì để có thể làm đầu tàu cho sự nghiệp công nghiệp hóa của đất nước, đưa cả nước bước lên chuyến tàu cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Quan điểm của Thủ tướng là Bộ Công Thương phải chỉ có tiến, mà không có lùi. Chính vì vậy, người đứng đầu chính phủ không đồng tình với mục tiêu mà Bộ đã đề ra là năm 2019 sẽ nhập siêu dưới 2%, khoảng 3 tỷ USD vì theo Thủ tướng, năm 2018 đã xuất siêu kỷ lục thì sang năm 2019 quay lại nhập siêu là điều không thể chấp nhận.

Năm 2018, kỷ lục xuất siêu gần như chắc chắn được thiết lập Năm 2018, kỷ lục xuất siêu gần như chắc chắn được thiết lập Doanh nghiệp FDI xuất siêu 27 tỷ USD Doanh nghiệp FDI xuất siêu 27 tỷ USD Việt Nam xuất siêu đạt kỷ lục Việt Nam xuất siêu đạt kỷ lục

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước