Thương mại quốc tế Trung Quốc đạt nhiều thành tích ấn tượng

Diệu Linh-Thứ tư, ngày 14/04/2021 17:04 GMT+7

(Ảnh minh họa: Xinhua)

VTV.vn - Mặc dù thương mại toàn cầu bất ổn nhưng thương mại quốc tế của Trung Quốc vẫn tăng trưởng 30% so với cùng kỳ.

Các số liệu mới nhất cho thấy Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tích đáng mừng trong hoạt động ngoại thương trong quý đầu tiên năm nay, bất chấp tình hình nghiêm trọng của đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới và nhiều bất ổn trong ngoại thương toàn cầu. Điều này cho thấy quyết tâm của Trung Quốc trong việc mở cửa nhiều hơn với thế giới để thực hiện mục tiêu tăng trưởng chung.

Thương mại quốc tế của Trung Quốc đã tăng lên 8,47 nghìn tỷ Nhân dân tệ, khoảng 1,29 nghìn tỷ USD trong quý đầu tiên năm nay, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu tăng gần 40% và thặng dư thương mại tăng hơn 690%.

Ông Li Kuiwen - Giám đốc Cục Thống kê và Phân tích của Tổng cục Hải quan (GAC) cho biết: "Thương mại của Trung Quốc với các đối tác lớn tiếp tục tăng trưởng. Bốn đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc trong quý I là ASEAN, EU, Mỹ và Nhật Bản. Ngoài ra, Trung Quốc cũng ghi nhận mức tăng trưởng thương mại mạnh mẽ với các quốc gia trên tuyến Vành đai và Con đường và các thành viên của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP, đều trên 20%".

Về xuất khẩu, kinh tế toàn cầu đang trên đà hồi phục với mức thương mại hàng hóa dự kiến tăng 8% trong năm nay đã thúc đẩy tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc. Trong đó đáng kể là xuất khẩu sản phẩm cơ khí và điện tử khi chiếm hơn 2/3 tổng kim ngạch xuất khẩu trong quý I.

Về nhập khẩu, sản xuất công nghiệp, đầu tư và tiêu dùng của Trung Quốc tiếp tục phục hồi, thúc đẩy hoạt động nhập khẩu của đại lục. Ngoài ra, chính sách nới lỏng tiền tệ tại các nền kinh tế lớn như Mỹ khiến giá cả hàng hóa như quặng sắt và đậu nành tăng, góp phần vào tăng trưởng nhập khẩu của Trung Quốc.

Bên cạnh đó, khối doanh nghiệp tư nhân của Trung Quốc cũng đang hoạt động tích cực hơn. Dữ liệu cho thấy chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI trong sản xuất của Trung Quốc vượt ngưỡng 50% trong 13 tháng liên tiếp. Bắc Kinh cho biết sẽ thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hơn để hỗ trợ tăng trưởng ngoại thương của Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước