Thương mại thế giới đang ở mức cao chưa từng thấy

Lê Hồng Quang (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ hai, ngày 19/04/2021 11:10 GMT+7

VTV.vn - Bất chấp dịch bệnh tiếp tục hoành hành, thậm chí trầm trọng hơn tại một số nước, thương mại quốc tế và ngành sản xuất chế tạo vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh.

Tờ Jyllands-Posten của Đan Mạch viết, các hãng tàu biển thoả sức tăng cước vận chuyển lên cao gấp mấy lần nhưng doanh nghiệp xuất nhập khẩu vẫn phải chấp nhận.

Đầu tháng này, kênh đào Suez tắc nghẽn gần một tuần do một con tàu khổng lồ mắc cạn, cản trở hơn 300 tàu khác ở hai đầu kênh. Tờ Aftenposten của Na Uy ước tính cứ mỗi ngày tắc nghẽn là gián đoạn hơn 9 tỷ USD giá trị hàng hóa.

Tờ Le Figaro ra tại Pháp ra tuần trước có bài về tình trạng thiếu chip bán dẫn, làm rối loạn các ngành công nghiệp sản xuất xe hơi, máy tính, điện thoại và thiết bị gia dụng. Sau đó, tờ Le Soir ra tại Bỉ viết về công nghiệp châu Âu lo lắng do thiếu nguyên liệu cho ngành nhựa.

Tuy nhiên, theo tờ Die Presse ra tại Áo, những cái tin thoạt nhìn thì thấy là đáng chán ấy lại thể hiện một thực trạng lạc quan. Thực trạng đó là thương mại thế giới đang ở mức cao chưa từng thấy.

Thương mại thế giới đang ở mức cao chưa từng thấy - Ảnh 1.

Thương mại thế giới đang ở mức cao chưa từng thấy. (Ảnh minh họa: Báo Đầu tư)

Các báo ở châu Âu cũng nhận định: Cước vận tải biển cao gấp đôi so với mức trung bình của 10 năm vừa qua, mà vẫn có doanh nghiệp thuê chuyển container thì vẫn là dấu hiệu tốt. Giả sử như giá vận tải biển tăng cao hay là tắc nghẽn kênh đào Suez mà doanh nghiệp xuất khẩu vẫn thản nhiên đó mới thực sự là đáng sợ.

Thiếu chip bán dẫn, thiếu nguyên liệu nhựa, thời gian giao hàng quá lâu thì không phải là do chuỗi cung ứng bị gián đoạn, mà đơn giản là do số lượng nguyên liệu không đáp ứng được nhu cầu sản xuất đang tăng trưởng quá mạnh. Ùn tắc giao thông ở kênh đào Suez là dấu hiệu sức mạnh của nền kinh tế đang phục hồi mạnh mẽ.

Tờ báo Áo viết rằng bất chấp phong toả phòng dịch, nhiều hàng hóa đang được giao dịch ở mức trước khi có đại dịch. Thương mại thế giới đang phát triển mạnh mẽ. Khối lượng hàng hóa được giao dịch trên khắp thế giới đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại mới trong tháng 1.

Chỉ mất có 6 tháng để phục hồi so với 2 năm sau cuộc khủng hoảng tài chính, ngành công nghiệp sản xuất đã tìm ra cách làm việc phù hợp với tình hình mới. Người tiêu dùng mua sắm nhiều hơn do không thể tiêu pha vào các ngành dịch vụ vẫn đang phải đóng cửa. Bài báo viết: "Tổ chức Thương mại thế giới lạc quan. Năm ngoái ngoại thương sụt giảm 5,3%, năm nay có thể tăng trưởng ở mức 8%".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước