Thương mại với ASEAN ngày càng quan trọng với Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 16/01/2020 10:44 GMT+7

VTV.vn - Các tờ báo của Nhật Bản nhận thấy thương mại đối với ASEAN ngày càng quan trọng với Trung Quốc, tiếp đến là EU. Trong khi đó, đối với Mỹ đang có xu hướng giảm.

Mới đây, Cục Hải Quan Trung Quốc đã công bố các số liệu thương mại của nước này, một thông tin nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận Nhật Bản.

Theo các tờ báo của Nhật Bản, vai trò ngày càng tăng của khu vực ASEAN đối với thương mại của Trung Quốc, không chỉ thể hiện khi cuộc chiến thương mại Trung Mỹ xảy ra, mà phải kể từ trước đó vào năm 1999, 2000.

Theo báo Nikkei dựa trên số liệu thống kê của Hải quan Trung Quốc cho thấy, trong năm 2019, trong các đối tác thương mại của Trung Quốc, thị phần của Mỹ đã giảm xuống còn 11,8%, thay vào đó thị phần của ASEAN và EU tăng mạnh. Thị phần thương mại với Trung Quốc của các nước ASEAN đã tăng đáng kể trong năm 2019, khi tăng tới 1,2%, lên mức 14%, mức cao nhất kể từ khi thống kê vào năm 1992.

Nhìn vào biểu đồ thị phần thương mại của Trung Quốc kể từ năm 1999, thị phần của các nước ASEAN tăng mạnh liên tục, từ mức 7,5% vào năm 1999, lên mức 14% vào năm 2019. Trong khi đó thị phần thương mại với Mỹ có xu hướng giảm trong 20 năm qua, năm 2019 là mức thấp kỷ lục.

Thị phần thương mại của EU tăng giảm theo từng thời kỳ và đang có xu hướng tăng trong năm 2019. Tờ báo này nhận định, Trung Quốc đang đẩy mạnh quan hệ với 2 khu vực EU và ASEAN dưới sáng kiến "một vành đai, một con đường".

Theo phản ánh của báo Asahi, thặng dư thương mại của Trung Quốc đối với Mỹ năm 2019 đã giảm gần 296 tỷ USD, tức giảm 9% so với mức kỷ lục vào năm 2018. Thương mại đối với Nhật Bản của Trung Quốc, cả xuất khẩu và nhập khẩu đều giảm, dẫn đến tổng kim ngạch thương mại 2 nước giảm. Nhập khẩu từ Nhật Bản đã giảm đáng kể, dẫn đến thâm hụt thương mại với Nhật Bản của Trung Quốc cũng giảm đến 15% so với năm 2018.

Tổng kim ngạch thương mại Trung Mỹ năm 2019 đã giảm 15% so với năm trước và không có lợi cho kinh tế toàn cầu. Nhật Bản đang hy vọng thỏa thuận thương mại Trung Mỹ giai đoạn 1 sớm có hiệu lực, sẽ tác động tốt tới kinh tế trong năm 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước