Thượng viện Australia nhất trí xóa bỏ trần nợ công

Quỳnh Anh-Thứ ba, ngày 10/12/2013 18:01 GMT+7

 Australia đã chính thức thoát khỏi tình cảnh phải đóng cửa chính phủ khi Thượng viện nước này đã nhất trí xóa bỏ mức trần nợ, chấm dứt những bế tắc trên nghị trường xung quanh vấn đề nợ công.

Sự liên minh chính trị hy hữu giữa Liên đảng cầm quyền và Đảng Xanh đã giúp Liên đảng vượt qua sự ngăn cản của Công Đảng đối lập trong việc ấn định mức trần nợ công.

Theo thỏa thuận, mức trần nợ công sẽ không còn tồn tại, nhưng Liên đảng và Đảng Xanh sẽ có trách nhiệm thông báo cụ thể hơn về mức nợ công trong báo cáo ngân sách và các văn bản cập nhật. Chính phủ cũng buộc phải công khai khoản nợ bất cứ khi nào mức vay mượn tăng lên 50 tỷ AUD.

Dự luật sửa đổi trên nhiều khả năng sẽ được Hạ viện với Liên đảng nắm đa số thông qua.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước