Tiếp tục thông quan tinh bột sắn của Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 16/11/2018 15:40 GMT+7

VTV.vn - Đây là kết quả có được sau cuộc làm việc giữa Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam với chính quyền Thành phố Sùng Tả và tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Chiều qua (15/11), Hải quan tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã đồng ý tiếp tục làm thủ tục thông quan thêm 10 ngày nữa đối với mặt hàng tinh bột sắn xuất khẩu của Việt Nam thay vì tạm dừng làm thủ tục đối với mặt hàng này từ hôm nay (16/11) như công bố trước đó.

Đây là kết quả có được sau cuộc làm việc giữa Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam với chính quyền Thành phố Sùng Tả và tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Trước đó, cơ quan Hải quan Trung Quốc đã dự kiến dừng làm thủ tục nhập khẩu tinh bột sắn của Việt Nam để chờ các đơn vị này đăng ký thông tin về đơn vị với Bộ NN&PTNT Việt Nam để xác nhận danh sách rồi gửi cho cơ quan hải quan phía Trung Quốc.

Đăk Lăk: Quy hoạch 5 nhà máy chế biến tinh bột sắn Đăk Lăk: Quy hoạch 5 nhà máy chế biến tinh bột sắn

Theo kế hoạch phát triển công nghiệp đến năm 2020, tỉnh Đăk Lăk ban hành quy hoạch xây dựng thêm 5 nhà máy chế biến tinh bột sắn trên địa bàn tỉnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước