Tối đa hóa tài chính cho phát triển năng lượng ở Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 15/01/2019 06:26 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Bối cảnh kinh tế vĩ mô và ngành năng lượng đang thay đổi ở Việt Nam đòi hỏi phải có cách tiếp cận mới về đầu tư vào ngành điện và khí.

Đây là nhận định từ Báo cáo mới của Nhóm Ngân hàng Thế giới về "Tối đa hóa tài chính cho phát triển năng lượng ở Việt Nam".

Theo báo cáo, từ nay đến 2030, mỗi năm, trung bình ngành điện Việt Nam cần đầu tư mới khoảng 10 tỷ USD, cao hơn mức bình quân 8 tỷ USD trong giai đoạn 2011-2015. Trong khi đó, phát triển ngành khí dự kiến cần lượng đầu tư lũy kế khoảng 20 tỷ USD trong cùng giai đoạn.

Chuyên gia trưởng ngành kinh tế năng lượng của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết, các nhà đầu tư tư nhân rất quan tâm để tham gia vào thị trường đang lớn mạnh ở Việt Nam, đặc biệt là phát triển năng lượng tái tạo và khí hóa lỏng. Bên cạnh đó, họ cũng cần một môi trường pháp lý minh bạch và ổn định, trong đó có cơ chế chia sẻ rủi ro cho tất cả các bên.

Thủ tướng ủng hộ để Bạc Liêu phát triển điện khí Thủ tướng ủng hộ để Bạc Liêu phát triển điện khí Thêm 2 nhà máy điện mặt trời công suất lớn tại Phú Yên Thêm 2 nhà máy điện mặt trời công suất lớn tại Phú Yên Dự án điện mặt trời đầu tiên ở Khánh Hòa sẽ đóng điện vào tháng 4/2019 Dự án điện mặt trời đầu tiên ở Khánh Hòa sẽ đóng điện vào tháng 4/2019

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước