Trung Quốc cho phép DN nước ngoài tham gia vào thị trường thanh toán

Như Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 22/03/2018 07:25 GMT+7

VTV.vn - Thị trường thanh toán của Trung Quốc chính thức mở cửa cho các doanh nghiệp nước ngoài "nhảy" vào đầu tư.

Đây là thông báo chính thức của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc ngày 21/3. Các doanh nghiệp nước ngoài có thể ngay lập tức đăng kí giấy phép hoạt động trong ngành thanh toán của Trung Quốc. Những doanh nghiệp này sẽ phải thiết lập mạng lưới thanh toán và bảo hiểm khi có thảm họa xảy ra. Đặc biệt là phải lưu dữ liệu của người dùng trong phạm vi của Trung Quốc.

Đây là một thị trường màu mỡ trị giá 27.000 tỷ USD. Nhưng bất cứ tay chơi mới nào bước chân vào cũng sẽ phải cạnh tranh với hơn 260 tập đoàn đang hoạt động trong lĩnh vực thanh toán như Alipay và Wechat Pay của Tencent.

Thị trường thanh toán Trung Quốc đang ngày càng bùng nổ do người Trung Quốc có xu hướng chuyển sang mua sắm trên mạng và thanh toán điện tử.

Cần sớm có chuẩn chung cho thanh toán điện tử Cần sớm có chuẩn chung cho thanh toán điện tử

VTV.vn - Việc thiếu một chuẩn chung đang khiến người dùng và đơn vị bán hàng gặp không ít bất tiện trong thanh toán điện tử.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước