Trung Quốc siết chặt quản lý dịch vụ cho vay cầm đồ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 20/03/2019 10:17 GMT+7

Từ năm 2010 đến nay, số cửa hàng cho vay cầm đồ ở Trung Quốc là 8.500 cửa hàng.

VTV.vn - Theo Bloomberg, các cơ quan quản lý Trung Quốc đang soạn thảo hàng loạt quy định mới, nhằm siết chặt hoạt động cho vay cầm đồ.

Từ năm 2010 đến nay, số cửa hàng cho vay cầm đồ ở Trung Quốc đã tăng gấp đôi, lên 8.500 cửa hàng. Trung bình một khoản vay cầm đồ là 26.000 USD, (khoảng 600 triệu đồng), lãi suất lên tới 10%/năm.

Theo quy định mới, mức vốn thành lập của một cửa hàng cầm đồ sẽ được điều chỉnh nâng lên gấp nhiều lần; đồng thời chính quyền địa phương sẽ phải giám sát và có báo cáo hàng ngày.

Cái giá quá đắt của những sinh viên vay nợ trực tuyến tại Trung Quốc Cái giá quá đắt của những sinh viên vay nợ trực tuyến tại Trung Quốc

VTV.vn - Tại Trung Quốc. các chủ nợ cho sinh viên vay tiền một cách dễ dàng, rồi sau đó khống chế họ. Nhiều em đã "chết đuối", thậm chí tử vong vì chính khoản nợ của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Trung Quốc

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước