Trung Quốc tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước

Thanh Hiệp (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 14/09/2015 16:50 GMT+7

Hình minh họa

VTV.vn - Ngày 13/9, Chính phủ Trung Quốc đã công bố chi tiết về kế hoạch tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước.

Kế hoạch này bao gồm việc tư nhân hoá một phần các doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang gặp nhiều khó khăn.

Văn bản hướng dẫn được ban hành bởi Uỷ ban Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ viện nêu rõ, nước này sẽ tiến hành hiện đại hoá các doanh nghiệp quốc doanh, đẩy mạnh quản lý, hạn chế thất thoát tài sản nhà nước, đồng thời tăng cường sở hữu hỗn hợp.

Cải tổ và nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước hiện đang là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Trung Quốc trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang phải chịu áp lực giảm tốc với mức tăng trưởng trong năm nay dự kiến đạt 7% - thấp nhất trong vòng 25 năm qua.

Kinh tế Trung Quốc giảm tốc, châu Phi gánh tác động nặng nề Kinh tế Trung Quốc giảm tốc, châu Phi gánh tác động nặng nề

VTV.vn - Kinh tế Trung Quốc giảm tốc khiến các quốc gia châu Phi chịu ảnh hưởng nặng nề.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước