Trung Quốc thổi phồng số liệu tăng trưởng tín dụng?

Lê Hương-Thứ bảy, ngày 08/06/2013 12:45 GMT+7

 Đây là nhận định từ các chuyên gia của Credit Suisse và Bank of America, khi cho rằng Trung Quốc đang có những tính toán sai lệnh về mức độ tăng trưởng tín dụng thực của quốc gia mình.

Theo Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, trong quý I, tổng tín dụng của nền kinh tế Trung Quốc đã tăng 58%, lên kỷ lục 6,16 nghìn tỷ Nhân dân tệ. Trong khi đó, nền kinh tế chỉ tăng trưởng 7,7%, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

‘ Ảnh minh họa.


Chính điều này đã khiến các chuyên gia của Credit Suisse tại Hong Kong cho rằng, một số doanh nghiệp của Trung Quốc có thể đã sử dụng tiền vay ngân hàng để mua các sản phẩm quản lý tài sản, do đó các khoản này đã được trích lập 2 lần trong bảng cân đối kế toán.

Theo Bank of America, điều này có thể lý giải cho sự chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng và GDP danh nghĩa quý I của Trung Quốc. Hiện Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) chưa đưa ra bình luận gì về vấn đề này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước