Lý giải cho sự sụt giảm này, các chuyên gia kinh tế cho rằng có thể xuất phát từ việc nhu cầu thế giới giảm và đồng USD tăng giá mạnh. Trước đó, dự báo sản lượng xuất khẩu tháng 3 của nước này sẽ tăng tới 12%. Bên cạnh đó, thặng dư thương mại của Trung Quốc cũng rơi xuống mức thấp kỷ lục: 3,1 tỷ USD.
Những số liệu kém khả quan này đang cho thấy Chính phủ Trung Quốc cần tăng cường hơn nữa các biện pháp nới lỏng tiền tệ nhằm lấy lại đà tăng trưởng của nền kinh tế lớn thế hai thế giới.
Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.