TSMC trở thành doanh nghiệp lớn thứ 10 thế giới

Anh Quang-Thứ tư, ngày 29/07/2020 10:50 GMT+7

Công ty TSMC sản xuất nhiều chip sử dụng cho điện thoại thông minh. Ảnh minh hoạ: Reuters

VTV.vn -TSMC, nhà sản xuất chip gia công lớn nhất thế giới có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc) vừa trở thành DN lớn thứ 10 thế giới nhờ giá cổ phiếu tăng trong hai ngày liên tiếp.

Với việc giá cổ phiếu tăng kịch trần 10% trong 2 ngày qua, vốn hoá của TSMC đã tăng thêm 72 tỷ USD, qua đó giúp giá trị doanh nghiệp này đạt ngưỡng 410 USD, vượt qua hai "đại gia" Johnson & Johnson và Visa trở thành công ty lớn thứ 10 thế giới.

Cú huých cho giá cổ phiếu TSMC là nhờ các báo cáo cho hay, tập đoàn chip Intel thông báo việc sản xuất chip 7 nm đã không kịp tiến độ và có thể phải thuê ngoài gia công sản xuất.

Gã khổng lồ bán dẫn của Mỹ được dự báo sẽ chuyển hoạt động sản xuất đó cho TSMC, khi xét tới sự dẫn đầu trong mảng chế tạo silicon và năng lực sản xuất thiết bị bán dẫn.

Hồi tháng 5, TSMC thông báo sẽ đầu tư 12 tỷ USD vào một nhà máy sản xuất chip ở Arizona, cơ sở sản xuất thứ hai ở Mỹ của công ty này.

Intel dự định ngừng việc tự sản xuất chip Intel dự định ngừng việc tự sản xuất chip

VTV.vn - Động thái này diễn ra trong bối cảnh Intel đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt từ các đối thủ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước