Tuyên án chung thân nhân viên kho quỹ BIVD

Ly Kha-Thứ sáu, ngày 25/04/2014 23:39 GMT+7

Lợi dụng sự buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm của cán bộ BIDV - Chi nhánh Phú Tài, nhiều lần Hồ Thị Thu Hương lấy tiền trong kho quỹ do mình phụ trách quản lý và lập giả 28 chứng từ, chiếm đoạt 31 tỷ đồng.

Ngày 25/4, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa xét xử tội danh “tham ô tài sản” đối với các bị cáo Hồ Thị Thu Hương, nguyên nhân viên kho quỹ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phú Tài, tỉnh Bình Định và đồng phạm là Võ Hồng Sơn, anh rể của Hương.

Từ tháng 1/2010 đến tháng 1/2013, lợi dụng sự buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm của một số cán bộ BIDV - chi nhánh Phú Tài, Hồ Thị Thu Hương đã nhiều lần lấy tiền trong kho quỹ do mình phụ trách và lập giả 28 chứng từ của khách hàng nộp rồi chuyển tiền vào tài khoản của người thân và rút ra chiếm đoạt. Tổng số tiền mà Hương đã chiếm đoạt là hơn 31 tỷ đồng, trong đó, phần chuyển vào tài khoản của Võ Hồng Sơn là 5 tỷ 240 triệu đồng.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hồ Thị Thu Hương án chung thân và Võ Hồng Sơn, anh rể của Hương 15 năm tù giam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước