Tỷ lệ người trưởng thành Việt Nam hiểu biết tài chính thấp

VTV9-Thứ hai, ngày 29/10/2018 09:18 GMT+7

VTV.vn - Trong 140 nước được khảo sát, Việt Nam nằm trong nhóm nước có tỷ lệ người trưởng thành hiểu biết tài chính thấp nhất.

Theo khảo sát, tỷ lệ người trưởng thành Việt Nam hiểu biết tài chính chỉ là 24%. Trong khi đó, các nước trong khu vực như Thái Lan, tỷ lệ người trưởng thành hiểu biết tài chính là 27%, Indonesia là 32%, Malaysia là 36%, Singapore là 59%. Khá nhiều người khi được khảo sát đều thừa nhận không biết nhiều về rủi ro, về lạm phát, về cách tính lãi suất…

Chính việc không chú ý đúng mức về giáo dục tài chính khi còn nhỏ đã dẫn đến việc, khi đến tuổi trưởng thành, kiến thức tài chính trở thành khoảng trống trong nhiều người.

Người Mỹ dạy trẻ cách tiêu tiền như thế nào? Người Mỹ dạy trẻ cách tiêu tiền như thế nào?

VTV.vn - Theo chuyên gia, để giúp thế hệ tương lai tránh được sai lầm, các bậc phụ huynh cần phải giáo dục cho trẻ cách tiết kiệm và tiêu tiền hợp lý ngay từ khi còn nhỏ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước