Vì sao 9 Bộ, ngành xin trả lại 3.700 tỷ đồng?

VTV Digital-Thứ năm, ngày 27/08/2020 06:28 GMT+7

VTV.vn - Bộ Tài chính cho biết, đến nay đã có 9 Bộ, ngành đề nghị trả lại vốn ODA (có 8 bộ có văn bản chính thức) với tổng vốn 3.700 tỷ đồng, chiếm 32% dự toán được giao.

Theo Bộ Tài chính, các dự án sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài chịu tác động của đại dịch COVID-19 nặng nề hơn so với dự án trong nước.

Bởi hầu hết các hoạt động sử dụng vốn vay ODA và vay ưu đãi đều gắn với yêu cầu nước ngoài từ máy tính nhập khẩu, thiết bị cho đến huy động chuyên gia, nhân công, nhà thầu nước ngoài, tư vấn giảm giá... Đây là nguyên nhân chính khiến giải ngân vốn ODA chậm.

Vì sao 9 Bộ, ngành xin trả lại 3.700 tỷ đồng? - Ảnh 1.

Tiến độ giải ngân vốn ODA còn chậm. Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó là nguyên nhân từ sự vướng mắc về thủ tục điều chỉnh các dự án. Do việc thực hiện dự án của các Bộ, ngành, ban quản ý dự án chậm nên có dự án xin điều chỉnh thời gian giải ngân; một số dự án khác các Bộ, ngành muốn sử dụng vốn dư.

Từ đầu năm 2020 đến nay đã có 9 hiệp định vay của các Bộ phải làm thủ tục gia hạn, điều chỉnh với nhà tài trợ.

Thủ tướng Chính phủ đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công 2020 Thủ tướng Chính phủ đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công 2020

VTV.vn - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Lãnh đạo Đà Nẵng đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho kéo dài thời gian giải ngân vốn đầu tư công, tìm giải pháp linh hoạt để đẩy nhanh tiến độ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước