Việt Nam nhập hơn 800.000 tấn xăng dầu trong tháng 4

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 23/05/2019 12:00 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Theo Bộ Công Thương, trong tháng 4/2019, Việt Nam đã nhập hơn 800.000 tấn xăng dầu các loại phục vụ sản xuất và tiêu dùng.

Như vậy, sau 4 tháng, cả nước đã chi khoảng 1,75 tỷ USD để nhập khẩu mặt hàng này.

Thống kê cho thấy, Malaysia vẫn là thị trường cung cấp xăng dầu chủ yếu cho Việt Nam với lượng nhập khẩu 4 tháng đầu năm nay khoảng 878.000 tấn, tương đương 516,70 triệu USD.

Trong khi đó, hai thị trường khác là Singapore và Hàn Quốc cũng có lượng nhập khẩu về lần lượt là 744.643 tấn và 653.944 tấn.

Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất từ Malaysia Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất từ Malaysia

VTV.vn - Malaysia đang "soán" ngôi của Singapore, Hàn Quốc, trở thành nước cung cấp xăng dầu nhiều nhất cho Việt Nam với trị giá 415 triệu USD trong 2 tháng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước