Xu hướng dùng đồ đã qua sử dụng tại Hàn Quốc

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 10/04/2017 18:00 GMT+7

VTV.vn - Trong bối cảnh túi tiền trở nên eo hẹp hơn, người dân xứ sở kim chi đang dần điều chỉnh thói quen mua sắm của mình.

Thống kê cho thấy trong năm 2016, lượng khách hàng trung bình và mức chi tiêu hàng tháng của thị trường hàng đã qua sử dụng tại Hàn Quốc đã tăng gấp 4 lần. Các sản phẩm dành cho trẻ em và quần áo là những mặt hàng được mua bán nhiều nhất.

Các công ty kinh doanh đã rất nhanh chóng nắm bắt thời cơ để gia nhập thị trường tiềm năng này. Không chỉ thực hiện các giao dịch trực tiếp, những công ty như Hellomarket còn cung cấp ứng dụng kinh doanh trực tuyến, cho phép người dùng có thể tìm kiếm những món đồ ưng ý hay rao bán những thứ không còn sử dụng mọi lúc, mọi nơi. Nhờ đó, doanh thu của công ty đã gia tăng nhanh chóng.

Tuy nhiên, đi kèm với sự bùng nổ của số vụ giao dịch, tình trạng gian lận và lừa đảo trong bán hàng trực tuyến cũng ngày càng gia tăng. Theo giới truyền thông Hàn Quốc, chỉ trong vòng 3 tháng qua, đã có hơn 1.000 vụ lừa đảo bị phát hiện. Hầu hết các nạn nhân đều bị lừa khi mua các phiếu giảm giá, vé tham gia sự kiện hay các thiết bị điện tử. Nhiều người cho biết, sẽ cảnh giác hơn khi mua hàng qua mạng.

Cảnh sát Hàn Quốc mới đây đã bắt đầu tiến hành các cuộc điều tra nhằm tăng cường bảo vệ những người tiêu dùng trực tuyến. Một trang web chính thức cũng sẽ được thành lập nhằm giúp người tiêu dùng Hàn Quốc có thể dễ dàng kiểm tra thông tin và tính hợp pháp của những người bán hàng trực tuyến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước