Xuất khẩu gạo sang Trung Quốc vẫn bình thường

Đỗ Thủy-Thứ tư, ngày 11/06/2014 06:00 GMT+7

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, trong năm tháng đầu năm nay, xuất khẩu gạo chính ngạch sang Trung Quốc đã đạt khoảng 1 triệu tấn trên tổng số hơn 2,3 triệu tấn đã xuất khẩu. Cùng với đó là khoảng 800.000 tấn gạo được xuất sang thị trường này theo đường tiểu ngạch.

Theo nhận định của VFA, tại các tỉnh của Trung Quốc giáp với Việt Nam, nhiều diện tích lúa không thể sản xuất do bị ô nhiễm. Một phần diện tích khác đã được chuyển sang trồng cây dược liệu có giá trị kinh tế cao hơn. Do đó, nhu cầu nhập khẩu gạo của Trung Quốc đang rất lớn.

Dự báo, trong những tháng tới, nhu cầu mua gạo của Trung Quốc vẫn còn rất lớn nên việc tiêu thụ lúa gạo vụ Hè Thu sẽ không đáng lo ngại.

Mặc dù vậy, VFA cũng nhận định: Trung Quốc là thị trường rủi ro cao trong bối cảnh hiện nay. Vì vậy, ngay lúc này, Chính phủ cần có những chính sách khuyến khích mạnh mẽ hơn nữa để mở rộng thị trường xuất khẩu gạo, đặc biệt là thị trường châu Phi.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước