Theo VFA, xuất khẩu quý I giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước là do chưa đến vụ thu hoạch chính nên giá lúa gạo trong nước cao; trong khi đó giá thị trường thế giới sụt giảm khiến gạo Việt Nam thiếu cạnh tranh.
Trong quý I, thị trường xuất khẩu chủ yếu của gạo Việt Nam là Trung Quốc, tuy nhiên lượng gạo xuất khẩu giảm trên 20% so với cùng kỳ 2013. Châu Mỹ, Cuba giảm trên 51%, Châu Phi giảm gần 63% so với cùng kỳ. Thị trường Philippines tăng 554%, chiếm 31% giá trị xuất khẩu do có hợp đồng tập trung từ cuối năm 2013 chuyển sang. Căn cứ số lượng đăng ký hợp đồng và khả năng giao hàng, VFA dự kiến kế hoạch xuất khẩu trong tháng 4 là 700.000 tấn.