Xuất khẩu thủy sản qua Móng Cái giảm mạnh

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 25/10/2019 17:35 GMT+7

VTV.vn - Theo Chi cục Hải quan Móng Cái (Quảng Ninh), lượng thủy sản xuất qua cửa khẩu 9 tháng qua đã giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.

Những ngày này, trái ngược với cảnh ùn ứ nông sản tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), xuất khẩu thủy sản qua cửa khẩu Móng Cái lại rất đìu hiu. Bãi tập kết hàng thủy sản trước khi xuất sang Trung Quốc tại Cảng Cạn Thành Đạt, Móng Cái, lượng xe thưa thớt.

Theo các tiểu thương, trừ cá đồng cờ, ruốc, mực ướp đá, tất cả các loại thủy sản khác phải được cấp đông đúng quy cách thì Trung Quốc mới nhập. Vì thế, từ đầu năm tới nay, chỉ có số ít doanh nghiệp phía Nam đáp ứng được yêu cầu này.

Theo Chi cục Hải quan Móng Cái, 9 tháng qua chỉ có gần 8.000 xe thông quan, kim ngạch hơn 432.000 USD. Lượng xe thủy sản thông quan giảm 45%, kim ngạch giảm 42% so với 9 tháng đầu năm ngoái.

Khó đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe xuất khẩu chính ngạch đi Trung Quốc, nhiều doanh nghiệp ngưng kinh doanh, nhiều vùng giảm nuôi. Đơn cử như vùng tôm 1.100 ha gần cửa khẩu Móng Cái bỏ không 60% diện tích. Lứa tôm to, hơn 30 con/kg được nông dân bán với giá 230.000 đồng/kg, giảm 2/3 so với trước mà vẫn chưa ai mua.

Sau 1 năm Trung Quốc siết chặt nhập khẩu, TP Móng Cái mới có 1 trên tổng số gần 1.000 cơ sở nuôi tôm được Trung Quốc cấp mã số. Cả tỉnh Quảng Ninh mới có 4 doanh nghiệp được cấp mã xuất khẩu thủy sản vào thị trường Trung Quốc.

Mục tiêu 10 tỷ USD năm nay của ngành thủy sản không khả thi Mục tiêu 10 tỷ USD năm nay của ngành thủy sản không khả thi

VTV.vn - Tháng 9/2019 giá trị xuất khẩu hàng thủy sản đã sụt giảm hơn 10% so với tháng 8/2019, đạt 731,3 triệu USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước