Xúc tiến tiêu thụ nông sản qua lễ hội

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 10/06/2018 21:55 GMT+7

VTV.vn - PTT Vũ Đức Đam cho rằng, sáng kiến tổ chức lễ hội vải thiều chính là sự đổi mới cách huy động cộng đồng doanh nghiệp khai thác tối đa giá trị kinh tế từ trái vải.

Hôm nay (10/6), lần đầu tiên, Lễ hội vải thiều Thanh Hà được tỉnh Hải Dương tổ chức, nhằm mời gọi các doanh nghiệp, siêu thị, chợ đầu mối, các thương nhân trong và ngoài nước đến tìm hiểu tiềm năng nông sản của tỉnh, đặc biệt là sản phẩm vải thiều Thanh Hà. Rất quan tâm đến việc thúc đẩy đầu ra cho nông sản, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến dự và có những chỉ đạo thiết thực.

Tham dự Lễ hội có 60 gian hàng giới thiệu các đặc sản có thế mạnh của địa phương. Nhiều nhất là vải thiều chính vụ chất lượng cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Lượng khách đông tới mức các gian hàng không kịp bán

Tại Lễ hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chứng kiến 8 bản ghi nhớ và hàng trăm thỏa thuận thu mua, tổng cộng 10.000 tấn vải Hải Dương. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, sáng kiến tổ chức lễ hội vải thiều của tỉnh Hải Dương chính là sự đổi mới cách huy động cộng đồng doanh nghiệp khai thác tối đa giá trị kinh tế từ trái vải.

Cũng tại lễ hội đã diễn ra lễ cắt băng xuất hành chuyến vải đầu tiên 30 tấn đi Mỹ. Tiếp theo, sẽ có 100 doanh nghiệp xuất khẩu khoảng 40% tổng sản lượng vải Hải Dương đi nhiều nước.

Tuy nhiên, công nghệ và tổ chức bảo quản, chế biến quả vải nói riêng và nông sản nói riêng hiện đang là trở ngại lớn nhất với các vùng đặc sản như vải thiều Thanh Hà.

Giá trị xuất khẩu rau quả của nước ta liên tục tăng. Năm 2017, ta thu được 3,6 tỷ USD từ rau quả xuất khẩu. Và năm nay, dự kiến cán đích 4 tỷ USD. Trong đó, có một phần đóng góp của trái vải đã nằm trên bản đồ "Top 10 loại trái cây ngon nhất thế giới".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước