Theo dòng lịch sử: World Cup 1950: Thất bại đau đớn của đội chủ nhà Brazil

-Thứ năm, ngày 29/05/2014 08:25 GMT+7

VCK WC 1950 là sự kiện ghi một dấu mốc đáng nhớ trong lịch sử giải bóng đá VĐTG - nối lại con đường phát triển của FIFA World Cup sau chiến tranh Thế giới lần thứ 2 và đó cũng là giải đấu mà người hâm mộ nước chủ nhà Brazil đã phải chứng kiến chiếc cúp vô địch tuột khỏi tay các vũ công samba một cách đầy đau đớn.

 




Sau VCK WC 1938, giải bóng đá VĐTG đã bị gián đoạn trong 12 năm do ảnh hưởng của chiến tranh Thế giới lần thứ 2. Trong thời gian chiến tranh, Chủ tịch FIFA lúc bấy giờ là Jules Rimet, đồng thời là người sáng lập ra World Cup, đã yêu cầu LĐBĐ Italia trao chiếc cúp vô địch thế giới mà ĐT thiên thanh giành được năm 1938 cho ông, để đích thân ngài Chủ tịch FIFA cất giữ, bảo vệ chiếc cúp danh giá này ngay dưới gầm giường của ông. Sau 12 năm được bảo vệ an toàn, năm 1950, chiếc cúp vô địch đó đã được mang ra lau chùi, chuẩn bị sử dụng lại, đánh dấu thời khắc VCK WC được nối trở lại sau đệ nhị Thế chiến và Brazil lần đầu tiên được trao quyền đăng cai sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh. 14 ĐTQG tham dự được chia làm 4 nhóm đấu loại vòng tròn chọn 4 đội đứng đầu mỗi nhóm vào vòng 2, vòng đấu quyết định, nơi thể thức đấu vòng tròn tiếp tục được áp dụng để chọn ra nhà vô địch là đội giành được nhiều điểm nhất. Sau cuộc tranh giành ở 4 nhóm đấu, các ĐT chủ nhà Brazil, Thụy Điển, TBN và Uruguay giành quyền vào vòng 2. Đã có những bất ngờ lớn xảy ra ở vòng 1 khi ĐT Mỹ đánh bại ĐT Anh 1-0 và ĐT Thụy Điển gồm nhiều tuyển thủ nghiệp dư quật ngã nhà ĐKVĐ Italia, đội bóng cũng mất hàng loạt trụ cột vì vụ tai nạn máy bay cướp đi sinh mạng của các cầu thủ đội vô địch Italila là Torino năm 1949. ĐT Brazil đã khởi đầu hoàn mỹ ở vòng 2 với những chiến thắng hủy diệt 7-1 và 6-1 trước Thụy Điển và TBN. Cũng qua ngần ấy trận, ĐT Uruguay hòa TBN 2-2 và thắng sát nút Thụy Điển 3-2. Và trận Brazil gặp Uruguay ở lượt đấu cuối cùng sẽ là trận đấu quyết định, có tính chất như 1 trận CK để xác định nhà vô địch. Brazil chỉ cần hòa là đoạt cúp, nhưng họ đã thua cay đắng Uruguay với tỷ số 1-2 trên sân Maracana trước sự cổ vũ của hơn 200.000 CĐV nhà và đó vẫn là thất bại đau đớn nhất trong lịch sử WC của ĐT Brazil. Đau đớn hơn cho ĐT Brazil là Friaca đã giúp đội chủ nhà mở tỷ số ở phút thứ 47, nhưng Schiaffino đã gỡ hòa cho Uruguay vào phút thứ 66. Và khi trận đấu chỉ còn 10 phút nữa, Ghiggia đã ấn định chiến thắng 2-1 cho Uruguay, mang về chức vô địch thế giới lần thứ 2 cho ĐT này.    



Cùng chuyên mục

TIN MỚI