World Cup 1934 – Italia phô diễn sức mạnh

-Thứ ba, ngày 27/05/2014 06:39 GMT+7

 


Giải vô địch bóng đá Thế giới lần thứ 2 năm 1934 được tổ chức tại Italia từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6.

Sau thành công của World Cup 1930, số đội tuyển đăng ký tăng vọt khiến giải lần đầu tiên có vòng loại. Đây là giải duy nhất mà đội chủ nhà cũng phải tham dự vòng loại và đội đương kim vô địch là Uruguay không tham dự. Trong khi đội tuyển Anh tiếp tục tẩy chay giải đấu.Còn Ai Cập là đội tuyển đầu tiên không thuộc Châu Âu hay Châu Mỹ tham dự một kỳ World Cup. Đây là một kỳ World Cup được tổ chức với quy mô vượt trội về điều kiện vật chất so với giải năm 1930 khi có 8 sân vận động được xây mới hoặc sửa chữa trên toàn Italia.

Các đội tuyển Áo, Tiệp Khắc, Italia được coi là những đội có triển vọng đặt tay lên Cup vàng lần này. Trong ba ứng cử viên đó chỉ mỗi đội chủ nhà là có vẻ ổn định trong cả tấn công lẫn phòng thủ. Dưới bàn tay dẫn dắt của một trong những HLV giỏi nhất thời đó Vittorio Pozzo, đội quân áo thiên thanh đã được xây dựng một cách vững chắc và không quá lệ thuộc vào những cầu thủ được mệnh danh là các ngôi sao.

Đúng như dự đoán, hai ứng cử viên nặng ký Italia và Tiệp Khắc không có bất cứ khó khăn gì khi dễ dàng vượt qua vòng bán kết để rồi chạm trán nhau trong trận chung kết thứ hai trong lịch sử World Cup. Tại thành phố Roma ngày 10/6/1934, trận chung kết thu hút 50.000 khán giả. Trận đấu khởi đầu với ưu thế của Tiệp Khắc. Trong phần lớn thời gian của hiệp 1, các cầu thủ Italia chỉ biết có chống đỡ và phòng thủ. Tuy nhiên, người Tiếp Khắc đã phải chờ đợi tới hiệp hai mới có được bàn mở tỷ số do công của Puc Antonin.  Sau đó 8 phút, Orsi gỡ hòa cho Italia buộc 2 đội phải đá hiệp phụ. Bàn thắng quyết định ở phút 96 của Schiavo đã mang về chức vô địch Thế giới đầu tiên cho Italia.

Cho đến nay, World Cup 1934 vẫn giữ kỷ lục là cả 8 đội lọt vào tứ kết đều thuộc Châu Âu.

Tiến Dũng
(Thethao.vtv.vn)


Cùng chuyên mục

TIN MỚI