Khoa Quan hệ Quốc tế Học viện Báo chí và Tuyên truyền chụp ảnh cùng Giảng viên Đại học Phúc Đán
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, giáo dục không chỉ là lĩnh vực trao đổi tri thức, mà còn là kênh quan trọng của ngoại giao nhân dân – nơi những người trẻ cùng học hỏi, thấu hiểu và đồng hành vì một tương lai hợp tác bền vững.
Minh chứng sinh động cho điều đó là chương trình giao lưu giữa sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Việt Nam) và Đại học Phúc Đán (Trung Quốc) diễn ra vào tháng 10 năm 2025 tại thành phố Thượng Hải. Sự kiện này không chỉ là một chuyến kiến tập, mà còn góp phần hiện thực hóa tinh thần "hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển" giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền giao lưu và học tập tại Đại học Phúc Đán
Cầu nối giao lưu giáo dục Việt – Trung
Ngày 13/10/2025, tại Đại học Phúc Đán – một trong những trường đại học hàng đầu của Trung Quốc, đoàn sinh viên Khoa Quan hệ Quốc tế Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tham dự chương trình kiến tập và giao lưu học thuật với sinh viên và giảng viên nhà trường.
Đại học Phúc Đán được mệnh danh là "Ivy League châu Á", thuộc nhóm C9 danh giá, là điểm đến của hàng nghìn sinh viên quốc tế mỗi năm. Môi trường học tập năng động, đa văn hóa tại đây là mô hình tiêu biểu cho hợp tác giáo dục quốc tế mà nhiều trường đại học trong khu vực hướng tới.
Trong suốt thời gian giao lưu, sinh viên hai trường đã cùng nhau tham quan khuôn viên, tìm hiểu lịch sử phát triển của Đại học Phúc Đán, tham dự buổi tọa đàm học thuật và chia sẻ về phương pháp học tập cũng như định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Không khí cởi mở thể hiện rõ tinh thần hợp tác bền chặt, góp phần nuôi dưỡng tình đoàn kết và cùng nhau phát triển của hai dân tộc.
Đây không chỉ là cơ hội để sinh viên Học viện mở rộng tầm nhìn quốc tế, mà còn là minh chứng cho sự gắn kết ngày càng bền chặt giữa các cơ sở giáo dục hai nước, góp phần nuôi dưỡng tình hữu nghị và hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Đại diện đoàn Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Ngọc Oanh – Trưởng Khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đã gửi lời cảm ơn tới Đại học Phúc Đán vì sự đón tiếp trọng thị, đồng thời khẳng định: "Những chương trình giao lưu như thế này là cơ hội quý báu để sinh viên hai nước hiểu hơn về nhau, từ đó nuôi dưỡng tình bạn và thúc đẩy hợp tác giáo dục, nghiên cứu trong tương lai".
Việc Học viện Báo chí và Tuyên truyền lựa chọn Phúc Đán làm điểm đến trong hành trình kiến tập quốc tế cũng đã phản ánh xu hướng tăng cường hợp tác giáo dục song phương Việt – Trung. Trong những năm gần đây, nhiều trường đại học của hai nước đã triển khai các chương trình liên kết, trao đổi học bổng và hội thảo học thuật, nhằm tạo ra "cầu nối tri thức" giữa sinh viên và giảng viên hai quốc gia – một biểu hiện cụ thể của ngoại giao nhân dân từ nền tảng giáo dục.
Cảm nhận từ hai phía: Học hỏi – Thấu hiểu – Kết nối
Đối với sinh viên Việt Nam, chương trình giao lưu học tập tại Đại học Phúc Đán là cơ hội quý giá để tiếp cận môi trường giáo dục quốc tế, nơi tri thức và văn hóa giao thoa mỗi ngày.
Bạn Nguyễn Hương Giang, sinh viên Khoa Quan hệ quốc tế – Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chia sẻ: "Trước hết thì mình thấy chuyến đi này rất bổ ích trong việc học tập và định hướng nghề nghiệp của mình ở tương lai, đặc biệt là đối với sinh viên ngành Quan hệ quốc tế như mình. Khi được nhà trường tạo điều kiện cho cơ hội kiến tập tại Trung Quốc, mình được học tập, trải nghiệm và giao lưu với các bạn sinh viên trường Phúc Đán. Điều này giúp mình tích lũy thêm nhiều kiến thức thực tế, để sau này khi ra trường có thể tự tin hơn trong nghề nghiệp".
Hương Giang cho biết, các hoạt động giao lưu, thảo luận nhóm và trao đổi học thuật đã giúp cô hiểu rõ hơn về sự khác biệt trong phương pháp học tập và tư duy của sinh viên Trung Quốc – một yếu tố quan trọng trong việc rèn luyện kỹ năng hội nhập quốc tế của sinh viên Việt Nam.
Nếu Hương Giang đến Phúc Đán trong vai trò sinh viên tham quan thì bạn Nguyễn Thị Hà Ngân là sinh viên năm ba đang theo học chương trình cao học tại đây, lại có trải nghiệm sâu hơn về đời sống học tập trong môi trường đa văn hóa.
Hà Ngân chia sẻ: "Khi có cơ hội học tập tại Phúc Đán, mình cảm thấy bản thân năng động hơn rất nhiều. Ở đây, không chỉ học cùng các bạn Trung Quốc mà còn với sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới."

Bạn Nguyễn Thị Hà Ngân - sinh viên cao học năm 3 Đại học Phúc Đán
Theo Ngân, việc học trong môi trường quốc tế không chỉ giúp mở rộng kiến thức mà còn dạy cô cách ứng xử, cân bằng và hòa nhập: "Mình học được cách sống trong môi trường đa dạng – làm sao để lắng nghe người khác, để hòa đồng mà vẫn giữ được bản sắc của mình. Những điều đó khiến mình trưởng thành hơn rất nhiều."
Khi được hỏi về điều ấn tượng nhất từ sinh viên Trung Quốc, bạn Ngân nói: "Điều khiến mình nể phục nhất là sự chăm chỉ. Ở Việt Nam, văn hóa học ở thư viện chưa thật phổ biến, nhưng ở đây thì bạn sẽ thấy sinh viên học đến 2–3 giờ sáng là chuyện bình thường. Ở trong môi trường như vậy, mình cũng thấy có động lực học tập hơn. Sự chăm chỉ và kỷ luật của họ là điều mình rất muốn học theo".
Không chỉ sinh viên Việt Nam có ấn tượng về bạn bè Trung Quốc, mà những sinh viên nước chủ nhà cũng chia sẻ nhiều cảm xúc khi gặp gỡ đoàn sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Trương Hương Ninh (Zhāng Xīnníng) là nữ sinh viên năm hai chuyên ngành tiếng Pháp tại Đại học Phúc Đán. Cô vui vẻ kể lại: "Tôi là tình nguyện viên tại Trung tâm Giao lưu Thanh niên Quốc tế của trường. Ở đó, tôi đã gặp một số sinh viên Việt Nam. Họ đọc một bài thơ cổ Việt Nam rất xúc động. Ấn tượng đầu tiên của tôi là họ rất nhiệt tình và thân thiện. Tôi là người hướng nội, nhưng họ luôn khiến tôi cảm thấy được chào đón".

Trương Hương Ninh - sinh viên năm 2 chuyên ngành tiếng Pháp tại đại học Phúc Đán
Trương Hương Ninh cho biết thêm, cô từng tham gia dự án YCMG – một cuộc thi sáng tạo quốc tế về quản lý khu vực sông Mekong, nơi có nhiều sinh viên Việt Nam tham dự: "Một người bạn cùng phòng của tôi là tình nguyện viên cho dự án này. Cô ấy kể rằng sinh viên Việt Nam rất sáng tạo, có nhiều ý tưởng thú vị về quản trị toàn cầu. Những cuộc trao đổi như vậy thật sự giúp chúng tôi hiểu thêm về nhau và học hỏi lẫn nhau".
Theo Hương Ninh, giao lưu sinh viên không chỉ là hoạt động mang tính hình thức mà còn là cơ hội thúc đẩy đối thoại liên văn hóa, giúp các bạn trẻ trở thành cầu nối giữa quốc gia và thế giới.
Từ trải nghiệm đến niềm tin: Ngoại giao nhân dân – nền tảng hợp tác bền vững
Trong quan hệ quốc tế, ngoại giao nhân dân luôn được coi là nền tảng vững chắc cho hợp tác song phương. Nếu như ngoại giao Nhà nước mang tính chiến lược và định hướng, thì ngoại giao nhân dân là sợi dây mềm mại nhưng bền chặt, kết nối trái tim và sự tin cậy giữa nhân dân hai nước.
Những chương trình giao lưu sinh viên như tại Đại học Phúc Đán chính là biểu hiện sinh động nhất của tinh thần "hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển" giữa Việt Nam và Trung Quốc.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Oanh - Trưởng Khoa Quan hệ Quốc tế trao quà lưu niệm cho giảng viên Đại học Phúc Đán
Các trường đại học Việt Nam, trong đó có Học viện Báo chí và Tuyên truyền, hiện đang đẩy mạnh hợp tác quốc tế thông qua chương trình trao đổi, kiến tập và hội thảo chung. Những hoạt động này không chỉ giúp sinh viên trau dồi ngoại ngữ, kiến thức học thuật mà còn rèn luyện năng lực làm việc trong môi trường toàn cầu, yếu tố then chốt trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng.
Với sinh viên Việt Nam, chuyến giao lưu tại Phúc Đán là hành trình mở rộng tri thức và bản lĩnh. Với sinh viên Trung Quốc, đây là dịp để hiểu hơn về người bạn láng giềng gần gũi, cùng chia sẻ những giá trị chung của tuổi trẻ châu Á: khát vọng hòa bình, tri thức và phát triển.
Trong bối cảnh hai nước hướng tới quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với tầm nhìn mới, những chương trình giao lưu sinh viên như thế này chính là "nhịp cầu mềm" thắt chặt tình hữu nghị, đồng thời vun đắp niềm tin giữa thế hệ trẻ – những người sẽ tiếp nối mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt – Trung trong tương lai.
Khi buổi giao lưu kết thúc, những bức ảnh chụp chung, những cái ôm tạm biệt và lời hẹn gặp lại chính là minh chứng rõ nhất cho giá trị của ngoại giao nhân dân từ giảng đường. Từ những cuộc gặp gỡ giản dị ấy, một thế hệ trẻ đang lớn lên với tri thức, lòng thấu hiểu và tinh thần cầu tiến, sẵn sàng trở thành những "đại sứ văn hóa" mang trong mình thông điệp của hòa bình và hợp tác bền vững.
Bình luận (0)